Nhà đẹp

"Đột nhập" ngôi nhà gỗ trên núi có hình dáng kỳ dị

Hãng kiến trúc Matra Architects đã tạo ra một ngôi nhà với hình dáng độc đáo cùng tầm nhìn ra dãy núi Himalaya vô cùng ngoạn mục.

Nằm ở ngôi làng Satkhol thuộc quận Nainital của Ấn Độ, ngôi nhà được làm bằng gỗ với phần mái có đỉnh nhọn tạo nên hình dáng hết sức kỳ dị.

Các kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế thêm một số giếng trời để cho phép ánh sáng ban ngày tràn vào bên trong ngôi nhà.

Ngôi nhà được thiết kế bởi hãng kiến trúc Matra Architects có trụ sở tại New Delhi và nằm ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển.

Chính vị trí này đã mang đến một tầm nhìn ngoạn mục, toàn cảnh về dãy núi Himalayas.

Chất liệu gỗ mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên và tạo ra được sự kết nối với khung cảnh xung quanh.

Bên cạnh gỗ, đá cũng là vật liệu chính được sử dụng để xây dựng nên ngôi nhà này.

Được biết, toàn bộ số gỗ và đá được sử dụng cho việc xây dựng ngôi nhà đều có nguồn gốc từ địa phương.

Các bức tường gỗ đều được đục cửa sổ. cho phép chủ nhân ngắm nhìn bốn bề khung cảnh xung quanh.

Phòng bếp được bố trí ở khu vực cao nhất, nhìn ra phòng ăn.

Nội thất của ngôi nhà được thiết kế đơn giản và được bố trí gọn gàng, ngăn nắp. Ảnh: Dezeen.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP