Trong tỉnh

Đại sứ quán Nhật Bản cảnh báo những trường hợp lừa đảo đi làm việc, du học ở Nhật

Cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Nhật Bản khuyến cáo, nếu các công ty phái cử nói rằng có thể làm việc ở Nhật bằng visa du lịch, hoặc có thể đổi thành visa lao động sau đó, thì chắc chắn đó là những trường hợp lừa đảo.

Chiều 26/4, Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin chính xác về du học và làm việc tại Nhật Bản. Đây là hoạt động bên lề của chương trình “Gặp gỡ Nghệ An-Nhật Bản: Hợp tác và Phát triển”.

Hội thảo được tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là hoạt động bên lề của chương trình “Gặp gỡ Nghệ An-Nhật Bản: Hợp tác và Phát triển”. Ảnh: Thu Giang

Tại hội thảo, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản đã trình bày ngắn gọn những điểm cần lưu ý và điều kiện tư cách lưu trú để làm việc ở Nhật Bản. Theo đó, cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Nhật Bản nhấn mạnh, để đi Nhật cần có visa, và nếu đi với mục đích làm việc cần có visa dài hạn. Nếu các công ty phái cử nói rằng có thể làm việc ở Nhật bằng visa du lịch, hoặc có thể đổi thành visa lao động sau đó, thì chắc chắn đó là những trường hợp lừa đảo.

Học sinh các trường THPT trên địa bàn tham dự hội thảo. Ảnh: Thu Giang

3 tư cách lưu trú cơ bản để có thể làm việc tại Nhật gồm: Thực tập kỹ năng; kỹ thuật/tri thức nhân văn/nghiệp vụ quốc tế; kỹ năng đặc biệt. Trong đó, những đối tượng mong muốn sang Nhật làm việc cần lưu ý phí phái cử đối với thực tập sinh kỹ năng tối đa là 3.600 USD đối với hợp đồng lao động 3 năm.

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản cũng trao đổi kỹ lưỡng với các em học sinh tham dự hội thảo về những vấn đề xoay quanh du học Nhật Bản, giới thiệu các trường để lựa chọn khi đi du học, những nội dung cần chuẩn bị cho việc du học, các loại học bổng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tiếng Nhật...

Đại sứ quán Nhật Bản lưu ý các em học sinh không nghe những lời dụ dỗ trên các quảng cáo như “Vừa học vừa làm thêm sẽ kiếm 60 triệu đồng mỗi tháng”, “Mỗi giờ làm thêm nhận mức lương 600 nghìn đồng”, “Trong thời gian du học, bằng thu nhập từ việc làm thêm sẽ trang trải toàn bộ chi phí học tập và còn có tiền gửi về gia đình”, “Đầu tiên trả hơn 200 triệu đồng để vào học trường tiếng Nhật, sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng vào học một trường đại học ở Nhật và xin được học bổng”...

Cơ quan này cảnh báo, trên thực tế, nhiều trường hợp bị lừa gạt và đã phải gánh một món nợ lớn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành tặng quà lưu niệm cho các cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản. Ảnh: Thu Giang

Hội thảo còn được nghe đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin những điều cần lưu ý khi kinh doanh lĩnh vực tư vấn du học trên địa bàn tỉnh, đại diện Tổ chức hỗ trợ sinh viên của Nhật Bản (JASSO) giới thiệu về các loại học bổng cấp cho học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Nhật, đại diện Dự án trao đổi thông tin cho người Việt Nam đi Nhật (IEVJ) cung cấp những điểm lưu ý để phòng ngừa và xử lý khi gặp rủi ro về tiếp cận thông tin, nguồn tín dụng và tương lai của các bạn trẻ...

Tác giả: Thu Giang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP