Trong nước

Đã tìm thấy tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị đất sạt lở vùi lấp

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 8 cán bộ, chiến sỹ còn lại của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấptại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

* Tiếp tục cập nhật

14h30: PV VTC News từ hiện trường vụ sạt lở cho biết lực lượng chức năng đã nhìn thấy hai nạn nhân cuối cùng của đoàn cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 bị đất sạt lở vùi lấp. Tuy nhiên việc đưa hai nạn nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn do mắc kẹt khối lượng lớn bê đông, đất đá.

13h15: PV VTC News từ hiện trường vụ sạt lở cho biết lực lượng chức năng đã ra nạn nhân thứ 20. Hiện tại, công tác cứu hộ đang được thực hiện rất khẩn trương.

12h00: PV VTC News từ hiện trường vụ sạt lở cho biết lực lượng chức năng đã đưa ra nạn nhân thứ 19.

11h30: PV VTC News từ hiện trường vụ sạt lở cho biết lực lượng chức năng đã đưa ra nạn nhân thứ 18.

11h: Xe cứu thương tiếp tục chuyển thi thể các nạn nhân về Khu vực Bể bơi tổng hợp (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Trị). Ngoài cổng phía đường Trường Chinh, người thân của các cán bộ chiến sỹ đang chờ đợi. Tiếng khóc xé lòng.


10h45: Cộng tác viên của VTC News từ hiện trường vụ sạt lở cho biết lực lượng chức năng đã đưa ra nạn nhân thứ 17.

10h30: Các máy múc hoạt động liên tục, đứng ở nhiều vị trí thay nhau san gạt đất từ khu vực sạt lở ra bên ngoài.

9h50: Thân nhân khóc nghẹn khi thấy xe đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trở về.

Nỗi đau khôn cùng của thân nhân cán bộ, chiến sĩ gặp nạn.

9h40: Cộng tác viên của VTC News từ hiện trường vụ sạt lở cho biết lực lượng chức năng đã đưa ra nạn nhân thứ 16.

9h30: Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về đến khu vực Bể bơi tổng hợp, Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Quảng Trị.

Xe cứu thương đưa nạn nhân vụ sạt lở về bệnh viện.

8h10:

Từ hiện trường vụ sạt lở, Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đã đưa ra nạn nhân thứ 15 ra ngoài.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị biết, sáng 19/10 đã thông tuyến đường vào hiện trường, bắt đầu dùng xe chuyên dụng đưa các thi thể về một bệnh viện tại thành phố Đông Hà.

Trước đó, đến 17h ngày 18/10 lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm được 14/22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu IV (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Tối cùng ngày, ghi nhận của PV VTC News tại Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337, việc thông tuyến vào hiện trường cũng như công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn vì trời mưa lớn, khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở.

Tính đến thời điểm 17h ngày 18/10 lực lượng chức năng tìm thấy 14/22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị đất sạt lở vùi lấp.

Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, các đơn vị nỗ lực thông đường để lực lượng cứu hộ có thể đi bộ vào. Tuy nhiên, đến thời điểm này, lực lượng thi công thông tuyến phải tạm dừng. Dự kiến sáng 19/10, đường bộ sẽ được thông xe để các phương tiện có thể chi viện tìm kiếm các nạn nhân cũng như đưa các thi thể ra ngoài.

Ghi nhận tối 18/10 tại khu vực xảy ra sự việc vẫn có mưa lớn và theo ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đang ở hiện trường, lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân gặp nhiều khó khăn và phải tạm dừng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, để nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân mất tích, lực lượng quân sự cùng địa phương đã cử các đơn vị chức năng triển khai theo 2 mũi.

Cụ thể, Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy cứu hộ, cứu nạn những người mất tích, khắc phục hậu quả bên trong hiện trường trở ra. Mũi thứ 2, Trung tướng Nguyễn Tân Cương cùng lãnh đạo tỉnh UBND Quảng Trị chỉ đạo khắc phục đường để đưa các phương tiện vào hiện trường.

Tối 18/10 mưa lớn khiến việc thông tuyến, mở đường vào hiện trường sạt lở gặp nhiều khó khăn và phải tạm dừng.

“Khi khắc phục được đoạn đường này, tôi sẽ vào hiện trường cùng lực lượng chỉ đạo khắc phục hậu quả. Anh em chiến sĩ trong đó rất quyết tâm đưa những anh em gặp nạn ra ngoài. Chúng tôi cũng đã có phương án bảo đảm an toàn, rút ngay lực lượng ra nếu có nguy cơ tiếp tục sạt lở”, Trung tướng Cương nói.

Trước đó, rạng sáng 18/10, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tức tốc cùng các cán bộ trực tiếp xuống hiện trường vụ việc. Tỉnh Quảng Trị cũng đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa.

Liên quan đến sự cố nói trên, Thủ tướng có công điện về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 đóng tại tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm những cán bô, chiến sỹ bị vùi lấp.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, những người bị tử nạn do thiên tai, chia sẻ những lo âu của gia đình có người còn bị mất tích, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan cần tập trung công tác cứu nạn, khắc phục để hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Tác giả: NHÓM PV

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP