Trong tỉnh

Con Cuông: Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân phải sơ tán

Do ảnh hưởng của bão số 9, sáng 30/10, trên địa bàn huyện Con Cuông tiếp tục xảy ra mưa lớn, nước lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Hiện nay, mực nước các khe, suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị chia cắt, khu dân cư bị cô lập. Một số tuyến đường bị sạt lở nghiệm trọng.

Cụ thể, các cầu tràn trên tuyến đường Môn Sơn-Lục Dạ, cầu tràn ở xã Thạch Ngàn tiếp tục bị chia cắt. Nước lũ tràn vào nhà dân gây ngập lụt hàng chục hộ dân ở thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê.

Mưa lũ gây ngập lụt tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê.

Nước tràn vào nhà dân ở thôn Vĩnh Hoàn.

Người dân thôn Vĩnh Hoàn di chuyển gia súc đến nơi an toàn tránh ngập.

Đặc biệt, mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng tại điểm dốc khe lội ở Quốc lộ 7, thuộc xã Châu Khê. Hiện tại, điểm này có đường dây điện 110 chạy qua và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Dốc khe lội ở Quốc lộ 7, thuộc xã Châu Khê bị sạt lở.

Tại bản Búng Xát ở xã Châu Khê có một quả đồi xuất hiện vết rạn nứt, có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã sơ tán 17 hộ dân với gần 70 nhân khẩu để đảm bảo an toàn.

Đồi ở nhà dân tại bản Búng Xát, xã Châu Khê xuất hiện vết nứt.

Nhiều hộ dân ở bản Búng, xã Châu Khê bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Các hộ dân ở bản Búng di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường đi khu sản xuất bị sạt lở hư hỏng, gây ách tắc giao thông trên địa bàn các xã: Châu Khê, Thạch Ngàn, Môn Sơn làm hư hỏng, cuốn trôi một số công trình cầu cống.

Cán bộ xã giúp dân di dời.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, huyện Con Cuông tiếp tục yêu cầu các xã, thị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, vận hành hồ chứa, thủy điện để có phương án ứng phó kịp thời; Rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; Tổ chức các lực lượng xung kích ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu có nguy cơ lở đất, lũ quét, khu vực ngầm tràn để cảnh báo, hạn chế qua lại, tránh nguy hiểm cho người dân.

Lãnh đạo huyện đi kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở

Các xã bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và tổ chức cắm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt nguy hiểm.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP