Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung, chốt phòng chống dịch COVID-19

Chiều ngày 20/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung – Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vinh. Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi với lãnh đạo TP Vinh và lực lượng làm việc tại điểm cách ly tập – Trường cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật số 1 về một số lưu ý trong quản lý, giám sát các trường hợp F1

Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các chốt gác trên địa bàn thành phố

Các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ 24/24h trong thời tiết nắng nóng gay gắt

Công tác kiểm soát tại các chốt được thực hiện rất nghiêm từ việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, các giấy tờ xác nhận để được ra vào địa bàn thành phố

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Vinh, UBND tỉnh đã quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thành phố Vinh đã thành lập 13 chốt kiểm soát người ra vào địa bàn. Lực lượng làm việc tại các chốt bao gồm: Công an, Đoàn viên thanh niên, Y tế và bổ sung thêm cán bộ chính quyền địa phương.

Các chốt phải dựng lều bạt để làm nơi nghỉ ngơi trong điều kiện hết sức khắc nghiệt

Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại: Điểm cách ly tập trung tại trường Trường cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật số 1 – nơi đang thực hiện cách ly cho hơn 100 trường hợp F1; điểm chốt trên đường quốc lộ 46A điểm giao nhau giữa thị xã Cửa Lò với thành phố Vinh; điểm chốt trên Quốc lộ 1A giao nhanh giữa huyện Nghi Lộc với thành phố Vinh.

Một số chốt đã đặt Container, lắp điều hoà để lực lượng trực tại các chốt có chỗ nghỉ ngơi đỡ vất vả. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị TP Vinh nghiên cứu để những điểm chốt còn lại cũng được bố trí đủ điều kiện để đảm bảo sức khoẻ cho lực lượng làm việc tại đây

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng làm việc tại điểm cách ly tập trung và trực tại các chốt gác, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng cần quản lý, giám sát thật tốt các trường hợp F1 trong khu cách ly; kiểm soát chặt chẽ những người vào, ra trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ chốt gác tại đường Quốc lộ 46 điểm giao giữa thị xã Cửa Lò với thành phố Vinh

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ chốt gác tại đường Quốc lộ 1A, điểm giao nhau giữa thành phố Vinh với huyện Nghi Lộc

Thấu hiểu nỗi vất vả của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhất là tại các điểm chốt gác kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thăm hỏi và trao quà động viên các cán bộ làm việc tại đây. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các ngành, địa phương có các chốt trực đóng trên địa bàn cần quan tâm đặc biệt về chế độ ăn uống, nơi nghỉ ngơi, nhằm đảm bảo sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ. Vì đây, là những người đứng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh nên phải bố trí ca trực hợp lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho lực lượng trực, làm tại tất cả các chốt, cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với sự đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm cùng với các biện pháp mạnh được triển khai một các kịp thời, quyết liệt, đồng bộ và dựa vào nhân dân thì sẽ sớm chiến thắng cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP