Xã hội

Cháy do chập điện, dân chung cư nửa đêm tháo chạy

Chung cư ở Hà Nội nửa đêm cháy, hệ thống cứu hỏa tòa nhà không hoạt động khiến cả trăm người hoảng loạn di tản.

23h đêm qua người dân ở chung cư 96A Định Công (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ nghe thấy tiếng la hét cháy. Mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài thì thấy một số thấy xe cứu hỏa chạy vào khu chung cư mới biết xảy ra cháy.

Toàn bộ hệ thống PCCC bị tê liệt, nhiều gia đình ngủ say không biết gì, nghe tiếng gọi của các phòng bên cạnh mới biết xảy ra hỏa hoạn.

Đến 23h30, BQL tòa nhà và công an khu vực xác nhận sự cố do cháy hệ thống điện sử dụng quá tải của tầng 2 nơi có người nước ngoài đang thuê...

Người dân tập trung dưới sân chung cư, các hộ có trẻ nhỏ và người già vẫn chưa dám lên phòng do cầu thang vẫn còn khói.

Vị trí nơi chập điện xảy ra hỏa hoạn

Theo nguyên tắc, khi cháy thì điện bị ngắt, hệ thống đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm phải sáng lên để người dân thoát nạn, nhưng một số tầng không có đèn tín hiệu báo lối thoát hiểm.

Cảnh sát khu vực BQL tòa nhà đang lập biên bản

Khi xảy ra cháy thật hệ thống báo cháy tê liệt hoàn toàn, rất may khi xảy ra ở tầng thấp nên đã khắc phục kịp thời.

Tác giả: Công Khang

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP