Trong nước

Bí thư Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới

Chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục phiên làm việc thứ 2. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, không tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Như Ý

Tại phiên làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đề án, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII đã chuẩn bị 53 nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu 48 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đề án này đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh, đủ số dư theo quy định, đảm bảo cơ cấu dân tộc, cơ cấu nữ... Trong đề án, không có tên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII Phạm Thị Thanh Trà.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Sau khi các đại biểu hoàn thành công tác bầu cử, theo danh sách trúng cử được Đại hội công bố, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 48 người. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 – 2020, không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa mới.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề Đại hội, bà Trà chia sẻ, bà không tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 – 2025 là do “đang chờ nhận công tác mới theo quyết định của T.Ư”. Theo bà Trà, quyết định sẽ có trong một vài ngày tới.

Tác giả: TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP