Pháp luật

Bị đâm chết vì sàm sỡ 'vợ' bạn

Ngày 16/6, TAND cấp cao tại TP HCM đã quyết định sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Quốc Dân (30 tuổi, trú tỉnh Bến Tre) từ 8 năm tù lên 10 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Dương Quốc Dân tại phiên tòa. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng 21/1/2016, Dân cùng Nguyễn Văn Thắng (ngụ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) và 1 người khác tổ chức nhậu tại shop thời trang Thảo Vân do Dân làm chủ tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre.

Cuộc nhậu kéo dài đến 3h cùng ngày thì có sự tham gia của chị Tống Thị Thảo Sương, là người sống cùng Dân nhưng chưa có đăng ký kết hôn. Nhậu được một lúc chị Sương đi ngủ trước. Trong lúc chị Sương ngủ trên giường, Thắng đi vệ sinh qua đã nảy sinh tà ý và bị Dân bắt gặp.

Tức giận vì bị người bạn nhậu sàm sỡ "vợ" mình, Dân đánh Thắng nhiều cái và đuổi Thắng ra khỏi nhà mình. Thấy Thắng cãi lại, Dân dùng dao đâm khiến Thắng tử vong.

Sau phiên tòa sơ thẩm, đại diện bị hại kháng cáo và cơ quan công tố cũng có kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Dân.

Tác giả bài viết: H.Nam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP