Pháp luật

Bắt đối tượng truy nã khi về thăm vợ

Ân là đối tượng đang trốn Quyết định truy nã nguy hiểm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Mới đây, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố vừa bắt và di lý đối tượng Đoàn Văn Ân (sinh năm 1977, trú tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên) từ thành phố Cần Thơ về tới địa phương. Được biết, Ân là đối tượng đang trốn Quyết định truy nã nguy hiểm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Đoàn Văn Ân bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn.

Theo kết quả điều tra, khoảng 6h30' ngày 17/12/2021, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên bắt quả tang Ân tàng trữ 01 bọc nylon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi vấn là ma tuý. Tại cơ quan Công an, Ân khai nhận: chất bột màu trắng trong bọc nylon trên là heroine mua về chích cho những con gà đá Ân nuôi. Qua test nhanh, Ân âm tính với chất ma tuý nên cho gia đình bảo lãnh.

Theo kết quả giám định, chất bột trong bọc nylon thu giữ trên người Ân là heroine, có trọng lượng 0,1118 gam. Ngày 23/02/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ân, nhưng Ân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đên ngày 15/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra Quyết định truy nã nguy hiểm đối với Ân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, trưa ngày 6/5, Ân bị bắt giữ khi về thăm vợ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ./.

Tác giả: CTV Tiến Tầm

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP