Pháp luật

Hơn 400 hộ dân khốn khổ vì xe quá tải

Vấn nạn xe quá khổ, quá tải không chỉ tác động tiêu cực tới hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ, mà ngay trong khu vực dân cư sinh sống, những chuyến xe chở đất cát trọng tải lớn đã và đang trở thành nỗi bức xúc của hàng trăm hộ người dân.

Hàng trăm hộ sống chung với bụi bặm, tiếng ồn

Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi có chiều dài 2,5km, đi qua 4 xóm của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên gồm: Xóm Phúc Điền 1, Phúc Điền 2, xóm Thượng Khê 3 và Xóm Thượng Khê 4. Hàng ngày, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều xe chở đất, cát với trọng tải lớn, che đậy sơ sài, chạy với tốc độ cao đã trở thành nỗi khiếp sợ cho gần 400 hộ dân nơi đây, đặc biệt là trẻ nhỏ.
images1271262 2016 03 21 100335
Xe chở đất, đá quá tải trọng, che đậy sơ sài là nỗi khiếp sợ của hơn 400 hộ dân ở đây

Bà Phạm Thị Hà – người dân sống ở đây bức xúc: Xe quá khổ quá tải chạy qua, nhà sát đường cho nên bụi bặm, ảnh hưởng đến nhà cửa. Hiện tượng là các góc nhà đều bị rung từ dưới đất lên, chuyển động cả.

images1271263 2016 03 21 103803
Không chỉ ảnh hưởng môi trường...

images1271264 2016 03 21 104019
... mà còn làm nứt nhà dân

Mỗi ngày, con đường Nguyễn Văn Trỗi – xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên phải oằn mình ra gánh đỡ hàng trăm lượt xe chở đất đá ra vào các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy gạch trên địa bàn. Theo thiết kế, trọng tải cho phép lưu thông trên đường phải dưới 13 tấn. Thế nhưng, những chiếc xe chạy qua đây không biết đã vượt bao nhiêu lần tải trọng cho phép. Quá khổ, quá tải lại thêm lưu lượng rất lớn mỗi ngày đã khiến cho con đường hư hại nghiêm trọng ở nhiều nơi, tạo thành những bẫy giao thông hết sức nguy hiểm cho tính mạng người dân.
images1271265 2016 03 21 104130
images1271266 2016 03 21 103922
Còn đường sá thì bị băm nát

Ông Phan Sỹ Thịnh - Xóm trưởng xóm Thượng Khê 4, xã Hưng Tây đề nghị: Cần có biện pháp xử lý các hành vi quá trọng tải để người dân sinh sống khỏi bệnh tật, nhà cửa an toàn.

Mỗi chuyến xe quá khổ quá tải chở vật liệu đi qua, kéo theo đó là bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông đang khiến cho những người dân sinh sống hai bên đường ngày càng bức xúc. Mặc dù đã nhiều lần có kiến nghị với các cấp chính quyền và các đơn vị doanh nghiệp nhưng gần 10 năm nay, những gì mà người dân nhận thấy đó là xe chạy qua ngày một nhiều hơn, kích thước xe ngày một lớn hơn, nhà thêm bụi, thêm nứt gãy. Không biết đến bao giờ, tình trạng này mới được xử lý để người dân yên tâm ổn định cuộc sống?

Tác giả bài viết: Phương Thảo – Chu Quý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP