Pháp luật

9X ngồi tù sau vụ người đi đường nẹt pô

Thạnh bị cha ruột thiếu niên 15 tuổi đánh nên dùng dao đâm nạn nhân ngã xuống đường, dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 16/9, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo Nguyễn Minh Thạnh (24 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) 9 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 14/5, Thạnh được bạn chở bằng xe máy lưu thông trên tuyến đường nông thôn ở xã Thành Lợi. Trên đường đi, Thạnh gặp Trần Hoàng Luân (15 tuổi) cùng người bạn điều khiển xe máy lưu thông phía sau.

Luân nẹt pô xin vượt lên trước, Thạnh không cho và dùng chân đạp vào người thiếu niên 15 tuổi.

Bị cáo được cảnh sát dẫn giải, đưa về trại tạm giam sau khi tòa tuyên án. Ảnh: Anh Minh.

Sau khi Luân về đến nhà, ông Trần Hữu Tâm (38 tuổi) nghe nói con trai bị đạp xe nên tìm Thạnh nói chuyện. Ông Tâm và con trai gặp Thạnh đứng mua hàng ở quán tạp hóa nên cự cãi to tiếng.

Ông Tâm dùng tay đánh Thạnh, sau đó bẻ đôi cây cơ bida đánh tiếp. Thạnh cầm dao đâm người đàn ông 38 tuổi khiến nạn nhân ngã ra đường và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Thạnh đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí.

Tại phiên tòa, Thạnh thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo nhờ gia đình bồi thường cho phía nạn nhân gần 250 triệu đồng.

Nữ sinh Bắc Giang bị người yêu sát hại giữa đường sau khi đòi chia tay

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: nẹt pô ,lĩnh án ,ngồi tù

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP