Xã hội

6 học sinh tắm suối, 2 em chết đuối thương tâm

Sau giờ tan học, 6 học sinh THCS (ngụ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) rủ nhau đi tắm suối, nhưng không may 3 em bị trượt chân xuống thác nước, khiến 2 em chết đuối.

Ngày 26-1, đại diện lãnh đạo xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết địa phương vừa xảy ra vụ 2 học sinh thuộc gia đình cận nghèo chết đuối thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 25-1, tại thác 11 tầng Suối Cát nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) và xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm).

Vào thời điểm trên, sau khi tan học, 6 em học sinh lớp 6 Trường THCS Đại Lào rủ nhau vào thác 11 tầng ở Suối Cát chơi. Trong lúc xuống thác tắm thì 3 em học sinh bị nước nhấn chìm.

Lâm Đồng đang vào mùa khô, trẻ em tắm ở khu vực sông, suối không có người lớn quản lý dễ xảy ra đuối nước.

Khi vụ việc xảy ra, các em học sinh còn lại đã dùng cành cây cứu được 1 bạn vào bờ rồi tri hô người dân cứu 2 bạn còn lại. Tuy nhiên, do cả 2 em không biết bơi nên bị nước nhấn chìm. Khoảng 15 phút sau, khi một số người dân có mặt và đưa các em lên bờ thì cả 2 đã tử vong.

Được biết, gia đình cả 2 em bị đuối nước đều thuộc diện hộ cận nghèo, nên hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang hỗ trợ lo hậu sự cho 2 em.

Tối 25-1, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã có mặt thăm hỏi, chia buồn cùng 2 gia đình nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ 2 gia đình có học sinh đuối nước (10 triệu đồng/gia đình) và hỗ trợ gia đình em đang điều trị tại bệnh viện 5 triệu đồng.

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP