Pháp luật

Tử hình 3 người tham gia vận chuyển 58 kg ma túy

Nguyễn Nhự Lý cùng 2 đàn em tham gia 2 phi vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy đá với vai trò đồng phạm. Tòa sơ thẩm đã đưa ra mức án cao nhất dành cho các bị cáo.

Ngày 6/6, sau hơn 3 giờ xét xử, TAND Hà Nội tuyên tổng mức án tử hình Nguyễn Nhự Lý (30 tuổi, quê Nghệ An) về các tội Vận chuyển và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng hình phạt trên, Đinh Văn Thành (28 tuổi, ở Hà Nội) và Dương Minh Quang (38 tuổi, trú Hà Nam) bị kết án với vai trò đồng phạm với Lý. Còn Trần Đăng Tiến (26 tuổi, quê Hà Nam) lĩnh một năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Số ma túy đá liên quan vụ án. Ảnh: N.H.

HĐXX xác định tháng 5/2016, Nguyễn Nhự Lý bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã toàn quốc do vận chuyển ma túy nên bị cáo này trốn sang Lào. Tại đây, anh ta tiếp tục mua bán ma túy và âm mưu lập đường dây tuồn hàng trắng về Hà Nội.

Năm 2020, Nguyễn Nhự Lý về nước, nhưng sử dụng tên giả để thuê 2 căn hộ chung cư cao cấp, nơi có sự kiểm soát ra vào chặt chẽ, ở quận Hoàng Mai và quận Cầu Giấy (Hà Nội). Lấy biệt danh là "Mèo", anh ta cùng Thành và Quang lập nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia.

Đầu tháng 3/2021, đối tác bên Lào mang 27 kg ma túy đá đến chung cư ở quận Cầu Giấy để giao cho Lý. Đến ngày 25/3/2021, nghi phạm người Lào tiếp tục thuê Lý vận chuyển chuyến hàng hơn 31 kg ma túy đá từ cửa khẩu ở Hà Tĩnh ra Hà Nội với thù lao 120 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, Lý chi 50 triệu đồng thuê Quang và Thành vận chuyển hàng. Trần Đăng Tiến (em họ của Thành) biết hành vi của nhóm bị can nhưng không tố giác.

Chiều 26/3/2021, Đinh Văn Thành và Dương Minh Quang bị cảnh sát bắt giữ khi xuất hiện tại tầng hầm chung cư D'capitale Tân Hoàng Minh trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Khám ôtô chở 2 người này, cơ quan chức năng thu giữ 31 kg ma túy.

Từ lời khai của những người liên quan, ngày 30/3/2021, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Nhự Lý tại tòa chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khám xét căn hộ của ông trùm, công an thu thêm 27 kg ma túy đá.

Sau khi tranh tụng, HĐXX căn cứ diễn biến phiên tòa và hồ sơ vụ án nên xác định Nguyễn Nhự Lý, Đinh Văn Thành và Dương Minh Quang trực tiếp tham gia phi vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy. Chiếu theo Điểm b, Khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự, tòa sơ thẩm tuyên mức án cao nhất đối với 3 bị cáo này.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP