![]() |
|
Dựa theo danh sách của AFC mà U17 Việt Nam đăng ký, ngoài Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương sinh năm 2009, 21 cầu thủ còn lại đều ở mốc 2008. Xét về chiều cao, 6 cầu thủ của U17 Việt Nam cao từ 1m80 trở lên. 13 cầu thủ cao 1m70 đến 1m79. Số lượng cầu thủ cao từ 1m62 đến 1m69 là 4 người. Gương mặt cao nhất trong đội hình U17 Việt Nam là Hoa Xuân Tín. Thủ môn thuộc biên chế Bà Rịa Vũng Tàu cao tới 1m87, dù mới chỉ ở tuổi 17. Gương mặt thấp nhất trong đội hình U17 Việt Nam là Đặng Công Anh Kiệt, chỉ cao 1m62.
1. Thủ môn: Hoa Xuân Tín (1m87)
Hoa Xuân Tín là thủ môn cao nhất với 1m87. Thủ thành mới bước sang tuổi 17 cách đây 2 tháng được các chuyên gia nhận định sẽ chạm ngưỡng 1m90 trong khoảng 1-2 năm tới, qua đó lọt Top những thủ thành hiếm hoi của Việt Nam sở hữu chiều cao đạt mốc này.
Nói về Xuân Tín, anh là thành viên đội U11 tham dự giải Cúp Truyền hình BRVT năm 2009. Anh có màn trình diễn triển vọng trong khung gỗ. Nhờ vậy mà sau giải đấu này, Xuân Tín được tuyển chọn vào đội hình học viện Juventus Việt Nam, tiền thân của học viện bóng đá BMG hiện nay. Khi cơ hội đến, Xuân Tín lập tức nắm bắt. Anh trưởng thành từ chuyên môn đến thể chất. Với chiều cao 1m87, sài tay dài 183 cm, phản xạ tốt, tâm lý thi đấu ổn định, Xuân Tín dần trở thành chỗ dựa tiềm năng cho những lứa U của BRVT. Anh được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên đội U16 Việt Nam trước khi tiếp tục có tên ở U17 Việt Nam thời HLV Cristiano Roland.
![]() |
Thủ môn Hoa Xuân Tín cao nhất U17 Việt Nam - Ảnh: Báo BRVT |
Trong màu áo đội tuyển trẻ quốc gia, Xuân Tín vô địch giải giao hữu U16 Peace Cup tại Trung Quốc, giành vé tham dự VCK U17 châu Á 2025. “Em xin cảm ơn thầy Gia, thầy Châu và các thầy trong học viện đã giúp em có những bước tiến đầu tiên ở bóng đá”, thủ môn Xuân Tín chia sẻ. Theo giới chuyên môn, nếu tiếp tục giữ niềm đam mê và khát khao, thủ thành này có thể mơ về khoác áo ĐTQG trong tương lai gần
HLV Nguyễn Trường Chinh của U19 BRVT chia sẻ: “Xuân Tín sẽ là có tương lai hơn Đình Triệu nhiều. Cháu trẻ và có chiều cao. Còn Đình Triệu khi gặp tôi còn đang chơi bóng đá phủi cho đội dầu khí Bà Rịa. Tôi huấn luyện bạn ấy 18 tháng, trước khi sang CLB Hải Phòng và lên ĐTQG”.
2. Thủ môn: Nguyễn Văn Thăng Long (1m85)
Thủ môn Nguyễn Văn Thăng Long của U17 Việt Nam là người cao thứ 2 trong danh sách thủ môn nói riêng và U17 Việt Nam nói chung. Anh cao 1m85. Năm ngoái, Thăng Long giành giải thủ môn xuất sắc nhất U17 Quốc gia, giúp U17 Hà Nội khi đó được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland lên ngôi vô địch.
![]() |
Thủ môn Nguyễn Văn Thăng Long từng giành giải Thủ môn xuất sắc nhất U17 Quốc gia năm ngoái - Ảnh: Bóng đá trẻ Hà Nội |
3. Thủ môn: Trần Văn Đạt (1m80)
Một thủ môn khác cao 1m80 là Trần Văn Đạt của đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Dẫu vậy, Thăng Long và Văn Đạt khó có thể cạnh tranh vị trí với Hoa Xuân Tín, người đã chơi trọn vẹn cả 3 trận đấu của U17 Việt Nam từ vòng loại U17 châu Á. Trong đó, anh giữ sạch lưới ở 2 trong 3 màn so tài với Myanmar và Kyrgyzstan.
![]() |
Trần Văn Đạt là thủ môn số 3 của U17 Việt Nam - Ảnh: Hải Hoàng |
4. Hậu vệ: Lê Quang Trường (1m83)
Ở vị trí hậu vệ, Lê Quang Trường đã cao vụt lên một cách bất ngờ. Cách đây 2 năm, khi báo Hà Tĩnh còn đăng tải thông tin về cầu thủ này, anh mới chỉ cao gần 1m80. Nhưng theo thông báo chính thức của AFC, Quang Trường đã cao tới 1m83.
Gương mặt sinh năm 2008 trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Tại vòng loại U17 Quốc gia 2024, Quang Trường là một trong những chốt chặn tin cậy nơi hàng thủ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hậu vệ này góp công lớn giúp đội bóng chỉ phải nhận 6 bàn thua sau 8 vòng đấu, qua đó trở thành đội bóng nhận ít bàn thua nhất bảng B.
![]() |
Lê Quang Trường cao hơn 5 cm chỉ sau 2 năm - Ảnh: Báo Hà Tĩnh |
Cũng nhờ đây, anh được tuyển chọn vào đội U16 Việt Nam, khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Trần Minh Chiến. Đến thời HLV Roland tiếp quản, Quang Trường vẫn được đặt niềm tin cho đến hiện tại. Dẫu vậy, Quang Trường sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn chen chân vào nhóm trung vệ cứng của U17 Việt Nam. Bởi hiện anh vẫn nằm trong diện "kép phụ", sau các lựa chọn ưu tiên của ông Roland gồm Lê Huy Việt Anh, Hồng Quang hay Tấn Dũng.
5. Tiền đạo: Trần Gia Bảo (1m80)
Hai gương mặt trên hàng công cũng là 2 cầu thủ rất điển trai. Đó là Trần Gia Bảo và Nguyễn Thiên Phú. Gia Bảo là gương mặt duy nhất trong đội hình U17 Việt Nam thi đấu tại V.League. Anh lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại V.League trong lịch sử. Cầu thủ này sở hữu chiều cao trên 1m80 và nhận được nhiều cảm tình từ fan nữ trẻ.
Trần Gia Bảo sinh ngày 31/1/2008, quê Lâm Đồng, từng khoác áo U16 và U17 Việt Nam. Anh là thủ quân đội U17 HAGL - á quân giải vô địch U17 Quốc gia 2024. Ông Vũ Tiến Thành - Giám đốc kỹ thuật HAGL đánh giá Gia Bảo là mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu tốt cả hai vị trí tiền đạo và tiền vệ tấn công. Ông Thành cũng dự báo trong tương lai Gia Bảo sẽ là trụ cột của CLB HAGL nếu được đầu tư và tạo điều kiện thường xuyên thi đấu, cọ xát môi trường đỉnh cao. "Không phải tự nhiên CLB HAGL đăng ký Gia Bảo vào danh sách thi đấu tại V.League mùa này" - ông Vũ Tiến Thành nhấn mạnh.
![]() |
Trần Gia Bảo là cầu thủ hiếm hoi ở U17 Việt Nam thi đấu V.League - Ảnh: Lao Động |
Tại Giải bóng đá U16 quốc tế - Peace Cup 2024 diễn ra ở Trung Quốc năm ngoái, Trần Gia Bảo đã có màn trình diễn ấn tượng, cùng U16 Việt Nam (nay là U17 Việt Nam) đánh bại U16 Uzbekistan 3-0 và U16 Nhật Bản 1-0...
6. Tiền đạo: Nguyễn Thiên Phú (1m82)
Dẫu vậy, Gia Bảo vẫn chỉ đóng vai "kép phụ" ở hàng công U17 Việt Nam, nếu nhìn từ vòng loại U17 châu Á diễn ra cách đây nửa năm. Bởi "kép chính" trên hàng công là một cầu thủ cao 1m82 cũng điển trai không kém. Anh là Nguyễn Thiên Phú. Cầu thủ này được HLV Cristiano Roland đích thân khen ngợi.
![]() |
Thiên Phú được chính HLV Roland khen - Ảnh: FBNV |
Ông Roland nói: “Tôi nghĩ là, Thiên Phú là một cầu thủ đã được “đóng dấu” với bóng đá Việt Nam. Cậu ấy ấy đóng góp khá nhiều cho câu lạc bộ. Phú đã chơi cho cấp độ U19, đá giải hạng Nhì và vừa qua chơi cho U17 Hà Nội. Quỹ trận đấu tương đối giúp cậu ấy phát huy khả năng và trưởng thành. Ngoài Thiên Phú, đội trẻ Hà Nội có một số gương mặt triển vọng. Chúng tôi cần phải tiếp tục huấn luyện, trau dồi để họ hướng tới mục tiêu lên đội một của CLB Hà Nội”.
Theo kế hoạch, sau chuyến tập huấn tại Oman, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia để chinh chiến tại vòng chung kết U17 châu Á 2025. Tại vòng bảng, đội sẽ lần lượt đối đầu với U17 Úc vào ngày 4/4, U17 Nhật Bản vào ngày 7/4 và U17 UAE vào ngày 10/4. Đáng chú ý, cả 3 trận đấu tại vòng bảng của U17 Việt Nam đều diễn ra vào lúc 22 giờ (theo giờ Việt Nam). Tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam còn đứng trước cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2025. Theo quyết định của FIFA, từ năm 2025 trở đi, vòng chung kết U17 World Cup sẽ được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước đây, đồng thời tăng số đội tham dự từ 24 lên 48. Trong đó, châu Á được trao 8 suất tham dự. Danh sách U17 Việt Nam dự giải U17 châu Á 2025 theo AFC Thủ môn: Hoa Xuân Tín (Bà Rịa Vũng Tàu), Trần Văn Đạt (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Thăng Long (Hà Nội), Hậu vệ: Lê Quang Trường (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Huy Việt Anh (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Hồng Quang (Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Tấn Dũng (Sông Lam Nghệ An), Phạm Đức Duy (Hà Nội), Bạch Trọng Dương (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Quân (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Đông Thức (Sông Lam Nghệ An) Tiền vệ: Nguyễn Đức Nhật (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Hoàng Trọng Duy Khang (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Việt Long (Hà Nội), Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội), Đặng Công Anh Kiệt (Hà Nội). Tiền đạo: Trần Gia Bảo (HAGL), Nguyễn Văn Bách (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội), Nguyễn Văn Dương (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Bùi Duy Đăng (TTĐT bóng đá trẻ PVF) |
Tác giả: Trí Công
Nguồn tin: bongdaplus.vn