Trong nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Chiều 13-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Chiều 13-12, sau cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Giáo sư Bành Lệ Viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chia tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Sau đó, đoàn xe đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc tới sân bay quốc tế Nội Bài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Gần 17 giờ chiều, chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Trước đó, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 12, 13-12.

Chiều 12-12, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tại hội đàm, từ việc coi trọng cao độ quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, với những thành tựu của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong 15 năm qua và trước những yêu cầu mới, hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của Nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình.

Sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Sáng 13-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, có các cuộc hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chiều 13-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân giao lưu nhân sĩ hữu nghị, thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc.

Ngày 13-12, Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Một số hình ảnh TTXVN ghi nhận tại lễ tiễn ở sân bay Nội Bài:

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP