Xã hội

Tin “thầy lang”, nữ bệnh nhân đái tháo đường nguy kịch

Bỏ thuốc, uống nước đường theo “thầy lang”, nữ bệnh nhân đái tháo đường nhập viện cấp cứu với đường huyết tăng vọt, nhiễm trùng nặng.

Ngày 30-7, bác sĩ Tôn Thất Kha, Trưởng Khoa Điều trị tích cực (Bệnh viện Nội tiết Trung ương), cho biết bệnh nhân nữ (60 tuổi, ở Ninh Bình) vừa được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do tự ý uống nước đường mỗi ngày để chữa bệnh đái tháo đường.

Nữ bệnh nhân nguy kịch do uống nước đường chữa bệnh đái tháo đường. Ảnh: Trần Quỳnh

Khi nhập viện, bệnh nhân có đường huyết tăng vọt lên 33,7 mmol/L, mất nước, suy kiệt nặng, kèm ổ áp xe vùng lưng, vai trái mưng mủ, viêm tấy lan rộng.

Người bệnh cho biết đã tự ngừng thuốc điều trị đái tháo đường, chuyển sang uống nước đường mỗi ngày theo theo hướng dẫn của một "thầy lang" gần nhà, với quan niệm "lấy độc trị độc".

Theo bác sĩ Kha, đây là hành vi phản khoa học, cực kỳ nguy hiểm. "Với người mắc đái tháo đường, việc nạp thêm đường vào cơ thể khi đã mất kiểm soát chuyển hóa có thể đẩy người bệnh vào tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu - một biến chứng cấp tính, nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời"- ông lưu ý.

Bệnh nhân nói trên không chỉ tăng đường huyết mức báo động, mà còn tự trích nhọt tại nhà, dẫn tới nhiễm trùng mô mềm, hình thành ổ áp-xe sâu, buộc phải can thiệp tích cực.

Bác sĩ Kha cho biết bệnh viện từng tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân tiểu đường nhập viện muộn do tự ý dừng thuốc, dùng mẹo dân gian không có cơ sở khoa học, dẫn tới tổn thương thần kinh, nhiễm trùng, đột quỵ.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính cần theo dõi suốt đời. Người bệnh cần phối hợp chặt chẽ giữa dùng thuốc, dinh dưỡng, vận động và kiểm tra định kỳ. Việc bỏ điều trị hay tin theo lời khuyên phản khoa học có thể trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

"Không có loại nước uống hay mẹo nào có thể thay thế insulin hay thuốc điều trị được nghiên cứu và kiểm chứng lâm sàng"- bác sĩ Kha nói.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP