Trong tỉnh

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

Chiều 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030”.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Đề xuất giải pháp, cách thức triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết: Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” (Chương trình) xác định 2 mục tiêu lớn, đó là tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao. Khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, Chương trình xác định 2 nhóm chỉ tiêu cơ bản gồm: Chỉ tiêu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; chỉ tiêu về khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên.

Để đạt được mục tiêu đó, Chương trình đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: Đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho các em; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng...

Việc xác định giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là vấn đề có tính chiến lược, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt vừa có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đầu tư cho thế hệ tương lai của đất nước, vì vậy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, tham luận một số vấn đề cơ bản từ các hoạt động thực tiễn và kết quả nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế của các chuyên gia, kết quả triển khai ở mỗi Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo; các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, những mô hình tiêu biểu, có thể áp dụng được trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình. Cùng với đó, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, đề xuất giải pháp, cách thức cần tập trung thực hiện trong quá trình triển khai Chương trình nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Chương trình đã đặt ra.

Khuyến khích, cổ vũ các tài năng trẻ, phát hiện kịp thời các nhân tài trẻ trong mọi lĩnh vực

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, các cơ sở giáo dục đại học, phổ thông, các chuyên gia... đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng thủ đô giai đoạn 2021 – 2030; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; thanh niên, sinh viên Việt Nam và giải pháp, nhiệm vụ khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ...

Trong bối cảnh hiện nay, những giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên được xác định: Giáo dục lòng yêu nước, ý thức, niềm tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết, truyền thống đạo đức và văn hóa Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; bồi dưỡng lý tưởng, giác ngộ lý tưởng cách mạng từ lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc, từ đó giáo dục lẽ sống, lựa chọn giá trị sống – đó vừa là chính trị, vừa là khoa học và đạo đức. Đồng thời, tạo ra sức ảnh hưởng to lớn, lan tỏa rộng rãi và hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, bền bỉ trong thanh niên "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; khuyến khích, cổ vũ các tài năng trẻ, duy trì, nuôi dưỡng phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phát hiện kịp thời các nhân tài trẻ ở trong mọi lĩnh vực, nhất là trong khoa học và nghệ thuật; đề cao và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, của cán bộ Đoàn, của người lớn, của những người có ảnh hưởng tới thế hệ trẻ.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, một trong những ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Chính phủ là giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho thế hệ trẻ. Trong đó, các cấp ủy, các ban, ngành cần phải bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật cho thế hệ trẻ; giáo dục và bồi dưỡng lối sống văn hóa, thể chất cho tuổi trẻ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân cách, con người Việt Nam vừa có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, hết lòng vì sự nghiệp chung; có lối sống cao đẹp, trọng nghĩa tình, có năng lực trí tuệ và kỹ năng lao động, đáp ứng yêu cầu và tình hình nhiệm vụ cách mạng...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; tạo động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, lẽ sống, đạo đức và khơi dậy cống hiến.

Đồng thời, đảm bảo các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến; thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng được mục tiêu giáo dục toàn diện, gắn với tinh hoa văn hóa và hội nhập sâu rộng...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP