Pháp luật

Tạm giữ 11 xe máy độ chế, 3 khẩu súng của nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh thiếu niên khai do quen biết nhau qua mạng nên đã hẹn rủ nhau để đua xe tại đoạn đường thuộc tỉnh Bình Dương.

Ngày 1/12, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) thông tin, đã xác minh và mời làm việc với 15 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập thành đoàn, điều khiển xe mô tô tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng 3h ngày 26/11, trên đoạn đường ĐT744 (thuộc ấp Bến Tranh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô để đua và có nhiều người cổ vũ.

Cơ quan điều tra đã mời làm việc đối với nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đua xe. (Ảnh: Công an Bình Dương)

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau đua xe hiện đang ngụ ở huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Nhóm thanh niếu niên này quen biết nhau qua mạng và hẹn rủ nhau đua xe tại đoạn đường ĐT744 (thuộc ấp Bến Tranh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương hướng) từ thị trấn Dầu Tiếng đến xã Thanh An.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, xe mô tô được sử dụng để đua đều được độ, chế và thay đổi so với thiết kế ban đầu.

Công an huyện Dầu Tiếng đã lập biên bản tạm giữ 11 xe mô tô các loại, 3 khẩu súng bắn đạn chì của các thanh thiếu niên tham gia đua xe và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại tỉnh Bình Dương, nhiều thanh niên tụ tập đua xe khiến người dân khiếp vía. Cụ thể, ngày 3/4, trên mạng xã hội xôn xao video cả trăm thanh niên đi mô tô tụ tập trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Thuận Giao (Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Hầu hết, phương tiện mô tô được sử dụng đã qua độ chế. Nhiều thanh niên, không đội nón bảo hiểm điều khiển mô tô tràn ra làn đường dành cho xe ô tô, có dấu hiệu chặn đầu xe ô tô để đua xe.

Trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, nhóm thanh niên liên tục nẹt pô, rồ rú ga. Không dừng lại ở đó, các thanh niên này còn chia nhóm nhỏ để đua tốc độ. Từng cặp, từng nhóm điều khiển xe máy lao đi vun vút cùng với tiếng pô xe ầm trời.

Tác giả: LƯƠNG Ý

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP