Kinh tế

Nông dân 'mang tơi, đội đèn' chống nắng

Nắng nóng, người dân trồng lúa càng lo lắng, sợ khô cạn nguồn nước phục vụ gieo cấy, chính vì vậy, nhiều xứ đồng, dù trời nắng trên 40oC, bà con cũng không thể nghỉ. Biện pháp hữu hiệu được nông dân nhiều vùng quê Nghệ An áp dụng là “ngày mang tơi, đêm đội đèn” để né tránh thời tiết khắc nghiệt, gieo cấy kịp thời vụ.

Nhiều người dân ở xã Thanh Lương huyện Thanh Chương đã lấy lá tro (cọ) chùm như áo tơi mang sau lưng để che nắng trong khi cấy lúa. Cách làm theo kiểu chiếc áo tơi truyền thống này rất hiệu quả che nắng khi chị em phụ nữ cúi xuống cấy, giúp đảm bảo được tiến độ sản xuất ở những vùng ruộng có nguy cơ thiếu nước đầu vụ. Ảnh: Đình Hà
Một số vùng, nông dân lại tranh thủ ăn cơm tối sớm hơn thường lệ và chuẩn bị đèn pin để tối ra đồng cấy lúa. Cách làm này giúp bà con tránh được nắng nóng gay gắt cả ngày, vừa đảm bảo lịch thời vụ. Ảnh nông dân chiếc mạ đêm để cấy lúa. Ảnh: Đình Hà
Cấy đêm được nông dân nhiều vùng quê áp dụng để tránh nắng nóng gần 40 độ C. Ảnh: Đình Hà
Việc đi cấy đêm vừa tránh nắng vừa giúp nông dân kịp thời vụ, tránh khan hiếm nguồn nước đầu vụ hè thu. Ảnh: Đình Hà
Nhiều "tay lái" máy làm ruộng cũng tranh thủ ban đêm để tránh nắng. Ảnh: Đình Hà
Tác giả: Trần Đình Hà
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP