Trong tỉnh

Nhóm “đạo chích” vào tận chuồng bắt trộm bò của dân sa lưới

Nhóm “đạo chích” đã gây ra hàng loạt vụ trộm trâu, bò. Thậm chí ngang nhiên vào tận chuồng để bắt trộm bò của người dân.

Ngày 4/6, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ trộm cắp trâu, bò trên địa bàn. Hiện Công an huyện Con Cuông đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Các đối tượng vụ án

Theo đó, thời gian gần đây, người dân các bản làng ở xã Cam Lâm và Đôn Phục luôn bất an vì trâu, bò thả trên núi thường xuyên bị mất trộm. Nhóm “đạo chích” thường hành động vào đêm khuya hoặc lợi dụng khi gia đình có ma chay, cưới hỏi, người dân tập trung lo công việc, uống riệu ngủ say. Có trường hợp các đối tượng vào tận chuồng bắt bò của người dân. Ngay sau đó, chuyên án 521T được xác lập để đấu tranh.

Qúa trình điều tra, Công an huyện Con Cuông xác định nhóm “đạo chích” gồm các tên Vi Văn Nhừn (SN 1961); Vi Văn Vệ (SN 19i69, cùng trú tại bản Cai, xã Cam Lâm); Lương Văn Hợi (SN 1971), Vi Văn Tinh (SN 1965) và Vi Văn Nhân (1992, cùng trú tại bản Hồng Điện, xã Đôn Phục.

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, Ban chuyên án chia thành 5 tổ công tác đồng loạt tấn công, bắt giữ cả 5 đối tượng. Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt thêm Phạm Đức Tiền (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bước đầu, ban chuyên án làm rõ, nhóm “đạo chích” đã trộm 9 con trâu, bò của bà con dân bản bán để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy, có con cả nhóm làm thịt chia nhau. Tổng tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP