Pháp luật

Ngổn ngang công trình hạ tầng giao thông sau lũ

Trong đợt mưa lũ vừa qua, hệ thống hạ tầng giao thông Nghệ An bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước mắt, ngành GTVT đang tập trung huy động nguồn lực để khắc phục các tuyến đường trọng yếu.

Đường ĐT542 đi qua địa phận xóm 9 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Mặc dù nằm ở khu vực rất cao so với cao trình chung cả tuyến, nhưng đợt mưa từ ngày 13 đến 15 tháng 10 vừa qua đã làm cho mặt đường biến dạng hoàn toàn...
1images1323874 2016 10 25 232628
Mặt đường ĐT542 đi qua địa phận xóm 9 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên bị biến dạng sau đợt mưa lũ vừa qua

Ổ gà, ổ voi xuất hiện gần như kín mặt đường đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của nhân dân. Ông Phạm Trọng Luật - Xóm 9, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên nói: Mưa suốt cả đêm, khi tôi dậy là 3h sáng, nước đã băng hết cả trên đường. Rãnh thoát nước trước nhà tôi rất rộng, nhưng không thoát kịp, đường xá hư là đúng.
2images1323875 2016 10 25 232813
3images1323876 2016 10 25 232915
Nhiều tuyến đường Tỉnh lộ do Công ty CPcông trình giao thông 487 quản lí bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính lên đến 16 tỷ đồng

Gần 1 năm nay, Công ty cổ phần quản lý công trình giao thông 487 trực tiếp nhận quản lý, duy tu và bảo dưỡng 73km tỉnh lộ, gần 80km quốc lộ đi qua địa bàn các huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc. Đợt lũ lụt vừa qua, gần như hạ tầng giao thông trên các tuyến đường do đơn vị này quản lý bị hư hỏng nghiêm trọng, thiệt hại ước tính lên đến 16 tỷ đồng. Có những khu vực, đường đã bị nước khoét sâu, tạo thành các hầm ếch ăn sâu, gây nguy cơ sụt, lún nền. Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Giám đốc Công ty cho hay: Sau lũ, đường quá xuống cấp, trước mắt, đơn vị phải tự bỏ kinh phí ra thuê xe máy san gạt tất cả ổ gà, ổ trâu cho người tham gia giao thông an toàn.
4images1323877 2016 10 25 233024
Nhiều cầu tràn bị xói lở...

Theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại về hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh hơn 149 tỷ đồng. Và phần lớn các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp do thiên tai gây ra chủ yếu tập trung tại các huyện là Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, và các tuyến quốc lộ như: 48B, 48D, 48E... Sau khi nước rút, việc khắc phục đang nằm ở bước một, nghĩa là mới san lấp những nơi sạt sâu theo cách tạm thời để thông tuyến. Ông Trần Khắc Xuân - Trưởng phòng Quản lý kết cấu HTGT, Sở GT-VT Nghệ An cho biết: Hiện tại, nguồn phục vụ cho duy tu bảo dưỡng chủ yếu được trích từ quỹ bảo trì. Tuy nhiên, nguồn này trung ương chi về rất hạn hẹp, chủ yếu phục vụ cho hạ tầng các tuyến quốc lộ. Còn các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đặc biệt là đường xã hiện nay rất hạn hẹp. Trước mắt để thông tuyến phải thực hiện phương châm 4 tại chỗ là chủ yếu, trong đó huy động sức dân để đảm bảo giao thông bước một.
5images1323878 2016 10 25 233106
Các tuyến đường hư hỏng do thiên tai gây ra chủ yếu tập trung tại các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, thiệt hại ước tính lên đến 149 tỉ đồng

Hiện nay, do nguồn kinh phí hạn chế nên việc nhựa hóa lại tất cả những tuyến bị sạt lở nặng rất khó thực hiện trong năm nay. Về lâu dài rất cần có sự hỗ trợ nguồn vốn từ các Bộ, ngành của Trung ương cho tỉnh Nghệ An để khắc phục thiệt hại do bão lũ, thiên tai gây ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nam - Quốc Toàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP