Xã hội

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tiếp tục thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp tết Đinh Dậu 2017

Thay mặt đoàn, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã trao những phần quà thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa và sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, các hộ nghèo

Sáng 20/1, Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã tiếp tục đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Thìn, xóm Nam Thắng và bà Trương Thị Lợi, hộ nghèo ở xóm Nam Hưng xã Nghĩa Long; Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Sáu, xóm 2B và bà Võ Thị Tám, thân nhân liệt sỹ ở xóm 4 xã Nghĩa An.
1
2
Đồng chí Lê Hồng Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe các Mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Thìn, Võ Thi Sáu

Đoàn do Võ Tiến Sỹ, UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn 2 xã Nghĩa Liên và Nghĩa Hưng gồm ông Âu Đăng Trâm–TB1/4 ở xóm Đồng Tâm xã Nghĩa Liên; gia đình bà Hà Thị Bốn, hộ nghèo ở xóm Xuân 3 xã Nghĩa Liên; ông Hà Văn Trung, TB 1/4 ở xóm 5 xã Nghĩa Hưng và gia đình ông Nguyễn Văn Mai, hộ nghèo ở xóm 2 xã Nghĩa Hưng.
3TQUB
4TQUB1
Đoàn của đồng chí Võ Tiến Sỹ tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Mai, thương binh Âu Đăng Trâm

Thay mặt đoàn, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã trao những phần quà thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa và sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, các hộ nghèo. Đồng thời chúc các gia đình ăn tết, đón xuân vui vẻ, đầm ấm

Tác giả bài viết: Minh Thái – Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP