Trong tỉnh

Kỳ Sơn: Mưa lũ cắt đứt tuyến đường từ Mường Xén đi Mường Típ, Mường Ải

Mưa lũ lớn những ngày qua khiến nước sông Nậm Mộ dâng cao gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải của huyện miền núi Kỳ Sơn.

Đất đá đổ sập xuống khiến giao thông từ thị trấn Mường Xén đi các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải (Kỳ Sơn) bị cắt đứt. Ảnh: Phương Linh

Nước sông Nậm Mộ dâng cao, đường khiến đường bị sạt lở, thêm vào đó mưa lũ khiến các núi đất đá đổ tràn xuống lòng đường, người và phương tiện không thể qua lại.

Trước đó, vào cuối tháng 7, mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 cũng khiến cho tuyến đường này bị hư hại, phương tiện không thể lưu thông một thời gian. Sau đó, nhờ nỗ lực của chính quyền và các lực lượng cùng người dân thì tuyến đường mới chỉ đảm bảo cho xe máy đi lại được.

Hậu quả trận lũ trước chưa kịp khắc phục nay tuyến đường lại bị hư hại nặng nề hơn.

Hiện mọi phương tiện, kể cả đi bộ cũng không thể qua lại con đường này, chính quyền địa phương, các lực lượng và ngành chức năng đang tìm cách khắc phục.

Video: Mưa lũ cắt đứt tuyến đường từ Mường Xén đi Mường Típ, Mường Ải (Kỳ Sơn).

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP