Pháp luật

Kế toán lập chứng từ khống tham ô 1,3 tỉ đồng

Bằng thủ đoạn sao chép chữ ký của kế toán trưởng, một kế toán đã nâng khống nhiều khoản tiền của cán bộ, y bác sĩ bệnh viện, để tham ô hơn 1,3 tỉ đồng

Ngày 24.2, TAND tỉnh Ninh Thuận xử phiên sơ thẩm (lần 3) và tuyên phạt Nguyễn Thị Lan Anh (33 tuổi, nguyên nhân viên kế toán của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận) 16 năm tù về tội tham ô tài sản.

Từ tháng 3-2012 đến 2-2013, bà Anh đã lập khống chứng từ, nâng số tiền thanh toán bồi dưỡng phẫu thuật, phụ cấp ưu đãi nghề, tiền ngoài giờ của cán bộ, y bác sĩ bệnh viện để chiếm đoạt ngân sách hơn 1,3 tỉ đồng. Cụ thể: Qua mỗi đợt nhận hồ sơ thanh toán do Phòng Kế hoạch tổng hợp và Kế toán trưởng chuyển đến, bà Anh lập khống bảng tổng hợp mới rồi sao chép chữ ký của đại diện Phòng Kế hoạch tổng hợp và Kế toán trưởng lên bảng tổng hợp khống với số tiền được sửa lại, nâng lên nhiều lần, rồi trình lãnh đạo bệnh viện ký duyệt. Những khoản nâng khống nói trên đã…”chạy” vào túi bà Anh.
Bà Anh tại tòa, sáng ngày 24-2
Trong phiên tòa sơ thẩm lần 1 diễn ra vào giữa năm 2013, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt bà Anh 16 năm tù về tội tham ô tài sản. Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. Tại phiên sơ thẩm lần 2, ngày 4-11-2014, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt bị cáo Anh 7 năm 6 tháng tù về tội “tham ô tài sản” và 8 năm 6 tháng tù về tội “lừa đảo”. Ngày 14-3-2016, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM quyết định kháng nghị bản án.

Tác giả bài viết: Lê Trường

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP