Trong tỉnh

Hy hữu, máy gặt lúa hơn nửa tỷ đồng bốc cháy dữ dội giữa trưa

Khi đang thu hoạch lúa trên đồng, máy gặt đập liên hợp bất ngờ bốc cháy dữ dội và hư hỏng khá nhiều.

Vụ cháy máy gặt lúa hy hữu nói trên xảy ra vào khoảng 12h35' ngày 19/5, tại cánh đồng vực xóm 2 (xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Vào thời điểm trên, máy gặt đập liên hợp đang thu hoạch lúa trên cánh đồng xã Lạc Sơn thì bất ngờ bốc khói rồi phát cháy. Phát hiện sự việc, người dân lập tức dùng các biện pháp dập lửa và gọi Cảnh sát chữa cháy đến để cứu hỏa.

Máy gặt lúa liên hợp khi đang thu hoạch ngoài đồng thì bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH số 5 huy động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy.

Tại thời điểm xảy ra cháy, chiếc máy gặt đang hoạt động trên đồng, mặc dù lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng do thời tiết nắng gắt, xung quanh nhiều rơm rạ, chất dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, chiếc máy bị hư hại khá nhiều.

Máy bốc cháy trên cánh đồng.

Được biết, chiếc máy gặt đập liên hợp này có giá trên 500 triệu đồng tùy loại. Việc cháy máy đã gây thiệt hại rất lớn cho chủ máy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy máy gặt này đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy đến dập lửa.

Chiếc máy là tài sản lớn của người dân.

Lửa phát ra từ phía dưới gầm máy.

Sau ít phút dập lửa, đám cháy được khống chế nhưng máy đã bị hư hỏng nhiều.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ, nhưng nhiều người nhận định có thể do máy làm việc quá công suất và dưới nắng nóng nên đã bốc cháy.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP