Trong tỉnh

Giải thể trường học từng bị phụ huynh phản đối ở Anh Sơn, Nghệ An

Trước thềm năm học 2023-2024, chính quyền huyện Anh Sơn (Nghệ An) quyết định giải thể trường THCS Khai Lạng – nơi từng bị nhiều phụ huynh phản đối.

Quyết định giải thể Trường THCS Khai Lạng, đóng ở xã Khai Sơn được Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyền ký ngày 3/8. Theo đó, Trường THCS Khai Lạng chấm dứt hoạt động và bàn giao con dấu cho UBND huyện sau khi chuyển giao cơ sở giáo dục mới.

Sáng 4/8, trao đổi với Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt, một lãnh đạo huyện Anh Sơn xác nhận, nguyên nhân giải thể "do một phần không phù hợp...".

Cùng ngày, huyện Anh Sơn cũng có quyết định thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lạng Sơn (TH&THCS Lạng Sơn) trên cơ sở sáp nhập Điểm trường THCS tại Lạng Sơn với Trường Tiểu học Lạng Sơn. Địa điểm Trường TH&THCS Lạng Sơn đóng ở thôn 6, xã Lạng Sơn. Đồng thời, thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ Khai Sơn (TH&THCS Khai Sơn) trên cơ sở sáp nhập Điểm trường THCS tại Khai Sơn với Trường Tiểu học Khai Sơn.

Huyện Anh Sơn đang triển khai bố trí, sắp xếp viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Bàn giao tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hồ sơ và tài liệu liên quan theo đề án giải thể Trường THCS Khai Lạng.

Phụ huynh và học sinh trước cổng Trường THCS Khai Lạng cơ sở 2, sáng 7/9/2022. (Ảnh: Lâm An)

Đề án sáp nhập trường THCS Lạng Sơn với THCS Khai Sơn thành Trường THCS Khai Lạng (đóng trên địa bàn xã Khai Sơn) được chấp thuận và triển khai từ năm 2018. Tuy nhiên, do người dân chưa đồng tình nên 4 năm qua mới chỉ có học sinh khối 9 của Trường THCS Lạng Sơn (cũ) tới địa điểm mới.

Đỉnh điểm, vào trung tuần đầu tháng 9/2022, hơn 200 học sinh THCS tại xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn) không được phụ huynh cho đi học để phản đối việc sáp nhập trường.

Lý do mà nhiều phụ huynh đưa ra nhằm phản đối là việc sáp nhập khiến quãng đường tới trường xa hơn; các em còn ít tuổi nên đi đường dài nguy hiểm; lãng phí cơ sở vật chất. Địa điểm của trường THCS Khai Lạng và THCS Lạng Sơn cũ (nay là Trường THCS Khai Lạng cơ sở 2) cách nhau 4 km.

Để xử lý việc phụ huynh phản đối, huyện Anh Sơn nhiều lần vận động, đối thoại với người dân. Sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện phụ huynh, lãnh đạo huyện cho biết sẽ rà soát lại tổng thể đề án sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn với THCS Khai Sơn trước năm học 2023-2024. UBND tỉnh Nghệ An thời điểm đó cũng chỉ đạo xử lý việc phản đối sáp nhập trường tại Anh Sơn. Vì vậy một tuần sau khi nghỉ học, hơn 200 em đã tới lớp… Năm học 2022-2023, THCS Khai Lạng có 14 lớp với 443 học sinh, trong đó cơ sở 2 có 5 lớp.

Tác giả: Hải Chi - Lâm An

Nguồn tin: nguonluc.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP