Pháp luật

Đối tượng HIV đâm người bị thương, vung rìu chống trả cảnh sát khi bị truy bắt

Sau khi gây thương tích cho người khác tại quán bia, Vũ Văn Nguyên (SN 1971, ở Hải Phòng) lẩn trốn. Bị cảnh sát phát hiện nơi trốn và truy bắt, Nguyên (đối tượng nhiễm HIV/AIDS) vung dao và rìu sắt chống đối quyết liệt khiến hai cán bộ cảnh sát bị thương chảy máu.

Tối 20/10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Ngô Quyền bắt giữ Vũ Văn Nguyên (SN 1971, trú quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 18/10, anh Vũ Toàn Thắng (SN 1975, trú quận Hồng Bàng) uống bia cùng bạn tại quán vỉa hè trên phố Phạm Minh Đức (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Tại quán bia, anh Thắng gặp và xảy ra mâu thuẫn với Nguyên, dẫn đến xô xát. Sau đó, Nguyên rút trong người con dao nhọn đâm trúng ngực anh Thắng. Bị thương tích nặng và chảy nhiều máu, anh Thắng ngay sau đó được người dân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Đối tượng Vũ Văn Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Còn Nguyên, sau khi gây thương tích cho người khác đã bỏ về nhà gần đó. Nhận tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã huy động tổ cảnh sát tới nhà vận động đầu thú nhưng đối tượng cố thủ bên trong.

Khi lực lượng công an ập vào, đối tượng lập tức mang theo hung khí, trèo lên tầng thượng, nhảy sang các tòa nhà cao tầng kế bên để lẩn trốn.

Xác định đối tượng có thể gây nguy hiểm cho người khác khi lẩn trốn, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đã huy động lực lượng hỗ trợ, phối hợp với Công an quận Ngô Quyền truy bắt.

Bị cảnh sát phát hiện nơi lẩn trốn trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng, Nguyên cầm dao và rìu sắt chống trả quyết liệt khiến 2 cảnh sát bị chảy máu. Sau đó, cảnh sát đã khống chế, bắt giữ được đối tượng cùng hung khí.

Hung khí đối tượng dùng chống trả cảnh sát khi bị truy bắt. Ảnh: CAHP

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận hành vi phạm tội và cho biết bị nhiễm HIV/AIDS. Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Theo Công an quận Ngô Quyền, Nguyên là đối tượng có 3 tiền án, từng bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người” và tiếp tục phạm tội “Cố ý gây thương tích” khi đang chấp hành án tù. Đối tượng mãn hạn tù năm 2017.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP