Pháp luật

Đ.â.m c.h.ế.t hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà

Cho rằng có người ném đá lên mái nhà, Lê Đình Thức (SN 1972, Hà Tĩnh) dùng dao đâm nhiều nhát khiến hàng xóm tử vong.

Nghi phạm rời khỏi hiện trường sau khi gây án.


Sáng 7/8, thông tin từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng vào chiều tối 6/8 tại xã Thịnh Lộc.

Địa điểm xảy ra vụ án mạng.


Khoảng 18h30 ngày 6/8, khi người dân đang ngồi chơi tại thôn Quang Trung (xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) thì Lê Đình Thức (SN 1972) từ trong nhà ra hỏi ai ném đá trên nhà mình.

Lúc này, ông Q.V.B. (SN 1953) là hàng xóm đã trả lời không có ai.

Bực mình vì thái độ của mọi người, Thức buông lời thách thức và vào nhà lấy dao.

Sau đó, Thức bất ngờ chạy đến đâm ông B. nhiều nhát khiến ông này tử vong.

Chân dung nghi phạm Lê Đình Thức.


Thấy vậy nhiều người hốt hoảng chạy đến can ngăn và giật lấy dao từ Thức.

Sau khi bị giật mất dao, Thức tiếp tục chạy vào nhà lấy kéo, chạy ra đường đâm ông B. khiến người này bị thương nhiều vết ở lưng.

Sau khi gây án, Lê Đình Thức bỏ trốn.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh tới hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc.


Nhận tin báo, quyền địa phương phối hợp các đơn vị chức năng có mặt, bảo vệ hiện trường, cử lực lượng truy bắt Thức.

Lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm.


Lê Đình Thức hiện đang sống độc thân, làm nghề đánh bắt hải sản.

Lực lượng chức năng đang phối hợp truy bắt nghi phạm và phát thông báo trên các phương tiện truyền thông.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP