Pháp luật

Đâm chết bạn nhậu chỉ vì chuyện đổi điện thoại

Công an tổ chức vây bắt, Lê Như Vương sa lưới cách hiện trường gây án khoảng 200 m

Ngày 5-1, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Lê Như Vương (44 tuổi, ngụ huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ hành vi giết người vì mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trường (44 tuổi, ngụ xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Lê Như Vương bị bắt sau nhiều giờ lẩn trốn

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4-1, Vương cùng với một người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Lê Anh Tuấn (anh kết nghĩa của Vương), ở thôn Phú An, xã Phú Trung. Một lúc sau, anh Nguyễn Văn Trường và một người bạn cùng xóm khác vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, giữa anh Trường và Vương xảy ra mâu thuẫn, Trường muốn đổi điện thoại với Vương nhưng Vương không đồng ý. Sau một lúc cãi qua cãi lại, cả 2 lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 5 phút sau, Vương ra xe máy lấy 1 con dao dấu vào túi quần rồi quay trở lại bàn nhậu, kiếm cớ tiếp tục cãi nhau với anh Trường. Vương bất ngờ rút dao tấn công liên tiếp, nạn nhân bỏ chạy được vài mét thì gục ngã, tử vong tại chỗ.

Tang vật

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Phú Riềng và Công an xã Phú Trung nhanh chóng tổ chức vây bắt Lê Như Vương. Người này sa lưới cách hiện trường gây án khoảng 200 m.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP