Trong nước

Công an rào chắn tuyến phố có nhà của Bí thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Người dân hiếu kỳ, bàn tán xôn xao vì tuyến phố chạy qua nhà Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị lực lượng Công an rào chắn.

Tuyến phố có nhà của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị rào chắn và có kiểm soát của CSGT.

Trưa 8/3, nhiều người dân đi qua phố Chiền thuộc phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên bất ngờ thấy nhiều cán bộ Công an xuất hiện tại đây.

Đây là tuyến phố chạy qua nhà bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Sau đó, lực lượng chức năng đã sử dụng rào chắn ngăn một số lối vào phố Chiền, đoạn có nhà bà Lan.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an cũng có mặt tại khu phố ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên - nơi có nhà của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đầu phố Phạm Hồng Thái dẫn vào nhà ông Lê Duy Thành (cách nhà ông Thành khoảng 500m) cũng được lập rào chắn, CSGT chốt chặn bên ngoài.

Công an rào chắn tuyến phố Phạm Hồng Thái chạy qua nhà ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Sự có mặt của lực lượng Công an khiến nhiều người dân bàn tán xôn xao, bởi trước đó Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn). Doanh nghiệp này thuộc hàng có tên tuổi và triển khai nhiều dự án lớn tại Vĩnh Phúc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (sinh năm 1966, quê quán phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Lan từng kinh qua các chức vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, rồi Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Tháng 5/2014, bà Lan làm Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Năm 2015, bà Lan làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lê Duy Thành (sinh năm 1969, quê ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2020 tới nay.

Ông Thành có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Đại học Thương nghiệp và là Tiến sĩ Kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thành giữ các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, Cục phó Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP