Pháp luật

Bắt kẻ đ.â.m t.rọ.n.g t.h.ư.ơ.n.g 2 mẹ con người yêu, ph.ó.n.g h.ỏ.a đ.ố.t nhà

Bùi Hoài Nam (SN 1993, ngụ Hà Tĩnh) bỏ trốn sau khi đâm 2 mẹ con người yêu trọng thương và phóng hỏa đốt nhà.

Tối 25/2, nguồn tin từ UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đâm trọng thương 2 mẹ con người yêu, rồi phóng hỏa đốt nhà.

Trước đó, sáng 24/2, Bùi Hoài Nam (SN 1993, ngụ xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) đi xe máy đến nhà bạn gái N.T.L. (SN 1998, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) để nói chuyện tình cảm. Tại đây, Nam và chị L. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau khi lời qua tiếng lại, Nam dùng kéo đâm trọng thương chị L. và mẹ chị L. Gây án xong Nam dùng xăng đã chuẩn bị sẵn phóng hỏa đốt nhà chị L. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa 2 mẹ con chị L. đi cấp cứu, đồng thời hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên do nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên chỉ trong ít phút, đám cháy bùng phát dữ dội.

Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Bùi Hoài Nam khi đang lẩn trốn tại trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Hồi tháng 9/2023, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cũng tạm giữ hình sự đối với Trương Nhật Nhớ (SN 1994, trú tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sau khi kẻ này đâm tình cũ trọng thương. Nạn nhân là chị Đ.H (SN 1995, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) từng có quan hệ tình cảm với Nhớ.

Sáng 13/9/2023, do chị H. không chịu dừng xe nói chuyện, Nhớ đã bất ngờ rút dao đâm nạn nhân 4 nhát.

Chị H. bị thương tích được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 nhưng đã tử vong ngoại viện. Nhớ bị người dân khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP