Nhân ái

Xót xa gia cảnh chồng mất, một mình vợ nuôi 3 con mắc bại não

Chồng mất do ung thư, 3 người con bị bại não bẩm sinh, chị Nguyễn Thị Thái (SN 1981) trú tại xóm Quân Cay, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chỉ biết “chờ” ông trời cứu giúp.

Chị Thái phải một mình chăm 3 con mắc căn bệnh bại não bẩm sinh. Ảnh: GĐCC

Năm 2002, chị Thái kết hôn cùng anh Hoàng Văn Tâm (SN 1983). Sau khi 2 anh chị nên vợ chồng, năm 2003, chị Thái sinh hạ cháu gái đầu lòng. Năm 2008, anh chị sinh thêm cháu thứ hai, trớ trêu thay cháu không được may mắn như bao đứa trẻ khác khi mang trong mình bại não bẩm sinh. Kể từ đó, giông tố bắt đầu ập lên gia đình anh chị. Anh chị phải chạy chữa bệnh nhiều năm cho con, đủ bệnh viện lớn nhỏ từ Thái Nguyên đến Hà Nội.

Mọi công việc kiếm tiền chăm lo cho gia đình đều đổ dồn lên vai người cha là anh Tâm. 3 năm sau, vợ chồng anh chị quyết định sinh thêm con. Niềm vui nhân đôi khi bác sĩ nói chị mang song thai. “2 con chào đời, số phận như trêu đùa với gia đình tôi bởi ngay từ khi sinh ra hai con cũng bị chứng bại não bẩm sinh giống người anh của mình” - chị Thái kể trong đau đớn và nghẹn đắng.

Ba đứa con của vợ chồng chị Thái đều mắc chứng bại não nên chỉ có thể nằm một chỗ chứ không thể đi lại được. Trước tình cảnh nghiệt ngã, hằ̀ng ngày sau mỗi lần cho các con ăn uống xong, vợ chồng chị Thái lại phải cho các con uống thuốc ngủ để các cháu ngủ yên, còn anh chị đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Nếu không ngủ, các cháu sẽ đập đầu, đập chân tay xuống giường, vào tường.

Được biết, con gái đầu của chị Thái vừa trải qua kỳ thi THPT Quốc gia, cháu đã phải đi làm thời vụ từ nghỉ hè năm lớp 10 để có tiền phụ mẹ nuôi các em. Gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn, chị Thái lo lắng không biết có thể lo cho con được học tiếp bậc đại học hay không.

Ông Lý Văn Ngân - Trưởng xóm Quân Cay - cho biết, gia đình chị Thái thuộc hộ nghèo của xóm. Hiện nay, chị Thái chỉ ở nhà chăm con, không thể đi làm vì 3 người con mắc bệnh bại bão không thể tự sinh hoạt. Gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thái xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21146, chị Nguyễn Thị Thái. Số TK: 1600139274858 , ngân hàng MBbank. Chủ TK: Hoàng Thị Ngọc (con gái đầu của chị Thái). SĐT: 0384.368.428.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP