Xã hội

Xe chở gần 5 tạ thuốc nổ bị lật, suýt lao xuống vực

Cơ quan chức năng Quảng Trị đang tích cực điều tra vụ tai nạn lật xe chứa gần 5 tạ thuốc nổ, gần 200kg dây nổ chịu nước xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ lật xe

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 2/6, tại địa phận thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, xe ô tô mang BKS 43H-2936 do ông Trịnh Văn Chinh (SN 1979) điều khiển, đi từ kho vật liệu nổ công nghiệp Hoà Khương (Hoà Vang, Đà Nẵng) đến kho vật liệu nổ của Tập đoàn Sơn Hải ở xã Hướng Sơn (Hướng Hoá, Quảng Trị). Khi đến địa điểm trên thì chiếc xe bất ngờ bị lật, suýt lao xuống vực. Lúc này trong xe có 2 người là ông Chinh và ông Đặng Xuân Bưởi.

Tại thời điểm gặp sự cố, trên xe có chứa 208 hộp thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên (NT-13) - D32 có tổng trọng lượng là 4.992kg và 10 hộp dây nổ chịu nước 12g/m, trọng lượng là 180kg, tương đương 5.000m.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành cứu hộ cứu nạn chiếc xe bị lật

Vụ tai nạn khiến một người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; chiếc xe tải lật ngửa, bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành hỗ trợ, giải cứu chiếc xe gặp nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh vụ tai nạn:

Thời điểm bị lật, trên xe chở 208 hộp thuốc nổ và 10 hộp dây nổ chịu nước

Tiến hành cứu hộ

Vận chuyển thuốc nổ lên khu vực cao

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Tác giả: Đông Hiền

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP