Trong nước

Xe biển xanh chở Bí thư huyện ủy Nghi Xuân "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn trên QL8B

Lái xe chở ông Phan Tấn Linh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bị lập biên bản vi phạm hành chính vì "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn.

Chiều 15/1, ông Hoàng Sỹ Vinh, Chánh văn phòng Huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận ôtô biển xanh 38A-0729 không chấp hành hiệu lệnh, lao qua chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT do đơn vị quản lý. Xe này được giao cho tài xế Nguyễn Hiếu điều khiển.

“Tối qua, xe có chở cán bộ đi dự chương trình văn nghệ. Giờ tôi mới nắm được thông tin sự việc này, sẽ cho xác minh ngay”, vị chánh văn phòng nói.

Lái xe chở Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh bị lập biên bản vi phạm hành chính vì "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn.

Theo nguồn tin của Phapluatplus.vn được biết chiều ngày 15/1, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang liên hệ với Huyện ủy Nghi Xuân để lập biên bản vi phạm hành chính đối với một lái xe của Huyện ủy Nghi Xuân.

"Lái xe này bị lập biên bản xử phạt hành chính với mức phạt 4 triệu đồng và tạm giữ GPLX 2 tháng vì không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng", nguồn tin này cho biết.

Trước đó, tối 14/1, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến QL8B, đoạn qua xã Xuân Giang.

Khoảng 21h30 tối cùng ngày, tổ ra hiệu lệnh dừng xe ô tô biển xanh BKS: 38A - 0729 chạy hướng thị trấn Xuân An về UBND huyện Nghi Xuân.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển ô tô biển xanh nói trên không chấp hành hiệu lệnh mà liên tục nháy đèn rồi lao qua chốt kiểm tra.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Phan Tấn Linh - Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân cho cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc, ông có ngồi trên xe ô tô biển xanh nói trên nhưng không có chuyện xe "vượt chốt" kiểm tra nồng độ cồn.

Theo ông Linh: đoạn đó (đoạn qua chốt kiểm tra nồng độ cồn - PV) trời tối, lái xe thì phát hiện, còn tôi ngồi xem điện thoại nên không để ý. Quá trình chạy, lái xe nháy đèn vì cứ nghĩ là xe biển xanh của huyện ủy thì không ai vẫy. Lại gần, anh em CSGT mới phát hiện ra là xe của huyện ủy nên vẫy đi chứ không có chuyện “vượt chốt”, “thông chốt”.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP