Pháp luật

Vì sao CSGT Lạng Sơn rút súng trấn áp lái xe vi phạm?

Trước biểu hiện không chấp hành hiệu lệnh, có nguy cơ gây nguy hiểm trên đường, chiến sỹ CSGT Lạng Sơn đã rút súng trấn áp lái xe vi phạm.

CSGT Lạng Sơn sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su trấn áp phương tiện vi phạm. Ảnh cắt từ clip.

Trên mạng Internet đang lan truyền clip cho rằng CSGT Lạng Sơn chĩa súng trấn áp tài xế trong lúc truy đuổi phương tiện gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Nội dung clip cho thấy, sự việc diễn ra lúc 9h56 - 9h58, ngày 27/6, trong lúc hai CSGT ngồi trên mô tô quay đầu đuổi theo xe tải lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau khi mô tô vượt lên phía trước, CSGT ngồi sau ghi hình biển số xe tải, sau đó cầm dùi cui ra hiệu lệnh cho tài xế dừng lại và tấp vào lề. Thế nhưng, tài xế xe tải không làm theo mà tiếp tục bỏ chạy.

Sau khi truy đuổi tiếp và vượt lên, CSGT ngồi sau dùng biện pháp mạnh hơn là rút súng chĩa về phía xe tải. Sau đó, tài xế xe tải đã dừng lại.

Chiều nay (28/6), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác nhận sự việc trên, đồng thời cho biết, sự việc xảy ra trên QL 1A, đoạn qua TP Lạng Sơn.

Khi đó, tổ công tác do Phòng CSGT chủ trì phối hợp với Công an TP Lạng Sơn gồm 6 người phối hợp sử dụng xe mô tô và ô tô tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Trong lúc tuần tra, 2 chiến sỹ Đội CSGT Công an TP Lạng Sơn phát hiện tài xế Đào Việt Thanh (SN 1989, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô BKS: 29C - 887.39 đang sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn nên tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế trên đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy, bất chấp việc có thể gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người tham gia giao thông.

Trước tình huống bất ngờ trên, chiến sỹ CSGT đã sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su để trấn áp, bảo đảm an toàn cho lực lượng chức năng và ATGT trên đường.

Sau đó, tài xế trên đã bị tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ GPLX để xử lý theo quy định.

Được biết, tổ công tác trên cũng đã có báo cáo giải trình vụ việc đến Phòng CSGT và Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng CSGT, đây là trường hợp được phép thực hiện công cụ hỗ trợ, bảo đảm quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Theo đó, người được giao công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ trong trường hợp ngăn chặn phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa, trừ phương tiện giao thông của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế để dừng phương tiện đó trong trường hợp đối tượng điều khiển phương tiện đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác.

Tác giả: Văn Thương

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP