Trong nước

Tướng Hoàng Xuân Chiến giữ vị trí nào trước khi làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng?

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước đó, ông từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng.

Tại Quyết định 1026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến sinh ngày 12/4/2961 tại Hưng Yên với học vị Tiến sĩ; học hàm Phó Giáo sư.

Từ năm 2003 đến 2009, ông Hoàng Xuân Chiến giữ cương vị Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng. Năm 2009, ông được điều động làm Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng thời được thăng quân hàm thiếu tướng. Một năm sau, ông giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Cuối năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đầu năm 2016, ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, và tháng 4/2016 ông được thăng quân hàm trung tướng.

Và ngày 14/7/2020, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Hoàng Xuân Chiến giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trong giai đoạn ông giữ chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã có nhiều đóng góp xây dựng lực lượng, triển khai thực hiện quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, chỉ thị để bảo vệ tổ quốc, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm khu vực biên giới, đặc biệt là ma túy và buôn lậu…

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cũng là người phát triển chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Đây là một trong những chương trình ý nghĩa của Bộ đội Biên phòng Việt Nam thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với mục đích hỗ trợ các em học sinh nghèo, ở vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện và động lực đến trường.

Trong chiến dịch phòng chống dịch COVID vừa qua, Bộ đội Biên phòng cũng đóng vai trò quan trọng, chủ động làm tốt trong ngăn chặn người nhập cảnh, nhất là trường hợp nhập cảnh trái phép không được kiểm tra y tế, nhường doanh trại cho người cách ly…

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP