Xã hội

Truy điệu hai sĩ quan biên phòng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt

1h sáng 23-10, tại nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa, Bộ tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu hai sĩ quan biên phòng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão ngày 10-10-2017, tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Tới dự buổi lễ, có đồng chí Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP….

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thắp hương viếng hai sĩ quan biên phòng.

Ngay từ sáng sớm, các đoàn lãnh đạo: Bộ tư lệnh BĐBP; UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trên hai tuyến biên giới và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa Thượng tá Cao Đăng Cường, Chính trị viên và Đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng tổng hợp đảm bảo Đồn BP Yên Khương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí Cao Đăng Cường, sinh ngày 5-10-1972, quê quán Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Thành Chủng, sinh ngày 16-5-1977, quê quán xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ tư lệnh BĐBP và Bộ tư lệnh quân khu 4 thắp hương viếng hai sĩ quan biên phòng

Nhiều năm công tác trong lực lượng BĐBP, dù ở cương vị nào, hai đồng chí cũng luôn tích cực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được các cấp các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong cuộc sống, hai đồng chí luôn được đồng đội, chính quyền địa phương và nhân dân tin yêu, quý mến.

Ghi nhận tinh thần anh dũng hy sinh của hai đồng chí, ngày 21-10-2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã quyết định truy tặng Bằng khen cho Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại úy Nguyễn Thành Chủng về thành tích trong công tác phòng chống lụt bão.

Trước đó, ngày 10-10-2017, tại đập tràn suối Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, đồng chí Cao Đăng Cường và đồng chí Nguyễn Thành Chủng đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Ngay sau sự việc xảy ra, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, BĐBP tỉnh Thanh Hóa và các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hoá đã huy động tối đa lực lượng nỗ lực tìm kiếm. Nhưng do địa hình hiểm trở, đến ngày 16-10-2017 mới tìm thấy thi thể của Thượng tá Cao Đăng Cường.

Hiện nay, các lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể Đại úy Nguyễn Thành Chủng.

Tác giả: Thái Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP