Pháp luật

Thu giữ ‘sổ đỏ’, bảng ghi lô đề tại nhà ‘trùm’ cho vay nợ

CQĐT CAH Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ngày 1-1-2019 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, vận động đầu thú các đối tượng liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Bảo Lạc.

Danh tính các đối tượng đang bị CQĐT lập hồ sơ xử lý gồm Trần Văn Hữu (SN 1990) và Trần Thiên Bình (SN 1996), cùng trú tại xã Nà Sác, huyện Hà Quảng); Ngô Đình Nhu (SN 1988, quê quán Phổ Yên, Thái Nguyên); Ngô Xuân Hiển, tạm trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng; Lý Anh Đức (SN 1998, trú tại phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng; Nguyễn Đình Toàn (SN 1990), trú tại thị trấn Nước Hai.

CQĐT thực hiện các biện pháp tố tụng đối với đối tượng Trần Văn Hữu (ngoài cùng bên phải)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 12-2017, chị Nông (SN 1984), trú ở thị trấn Bảo Lạc vay Trần Văn Hữu 50 triệu đồng với lãi suất 7,5 triệu đồng/tháng, hẹn đến tháng 2-2018 sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên đến thời hạn, chị Nông chỉ trả 10 triệu đồng. Tính đến tháng 11-2018, số tiền nợ cả gốc và lãi là 70 triệu đồng, song chị Nông không trả được số tiền trên.

Tối 19-12-2018, Trần Văn Hữu cùng nhóm đối tượng trong vụ án đi xe ô tô kéo đến nhà chị Nông, uy hiếp và lấy một số tài sản có giá trị như vô tuyến, tượng gỗ nu nghiến...để trừ nợ.

Quá trình tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng Hữu, Nhu, Hiển, thu giữ các tang vật của vụ án (tài sản của bị hại) và 8 bảng ghi lô đề, 59 giấy vay nợ, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...). CQĐT CAH Bảo Lạc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hiền Linh

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

  Từ khóa: vay nợ ,lô đề

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP