Pháp luật

Thị trấn Đô Lương diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016

Trong 2 ngày 19 và 20/8, Thị trấn Đô Lương đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Trương Hồng Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy.

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên , Bí thư huyện ủy tham gia chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016


Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ ở Thị Trấn gồm các phần: chuyển địa phương sang trạng thái tình trạng Quốc phòng – An ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Trong đó, diễn ra một số huấn luyện như: Hành động của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thị trấn chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Thông qua kế hoạch giải tán biểu tình, giải thoát con tin. Kỳ họp bất thường của HĐND xã chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Hội nghị UBND giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ.

Trong xử lý các tình huống A2, phòng tránh, đánh địch tập kích đường không, các thành phần tham gia đã thể hiện rõ nét Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị “Đảng lãnh đạo, Chính quyền điều hành, các ban ngành làm tham mưu, Quân sự, Công an làm nòng cốt”.

Diễn tập thực binh phòng chống cháy nổ


Về diễn tập thực binh phòng chống cháy nổ, lực lượng Dân quân, Công an, các Ban, ngành, đoàn thể tham gia thực binh PCCN.

Sơ tán nhân dân phòng tránh tập kích


Việc thực hành sơ tán nhân dân khối 7 trong phòng tránh địch tập kích đường không bảo đảm đúng kế hoạch, thời gian nhanh, ý thức chấp hành của nhân dân tốt, lực lượng nhân dân tham gia sơ tán 108 hộ, 250 người.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Đồng thời, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Phương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP