Pháp luật

Phá sòng bài dành cho các con bạc nữ do một “nữ quái” 8X cầm đầu

Một sòng bài chỉ toàn “con bạc” là nữ đang tham gia sát phạt nhau đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thị Thảo, 31 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và một số đối tượng có hành vi tham gia đánh bạc.

Trước đó, các trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện ra một nhóm nữ đang tổ chức đánh bạc tại ấp Hố Đá, xã Long Tân nên tổ chức lực lượng triệt phá.

Tại đây, cơ quan chức năng khống chế và bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bài, thấy công an các “con bạc” bỏ chạy tán loạn nhưng không thoát.

Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn 200 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Người đứng ra tổ chức đánh bạc là Nguyễn Thị Thảo, “nữ quái” khai mỗi ngày thu tiền xâu từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Thảo đang bị tạm giữ vì tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 20/3, Công an xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng đã đột kích một quán cà phê chòi Một Thoáng Hoa Kỳ khu vực ấp Hoà Cường, có 04 đối tượng đang tổ chức đánh bài cào.

Tại đây, Công an xã bắt quả tang 04 đối tuợng gồm: Trương Thanh Hải, SN 1985, ngụ ấp Hoà Hiệp xã Minh Hoà; Bùi Anh Lực, SN 1992, ngụ ấp Hoà Cuờng, xã Minh Hoà; Nguyễn Hùng Cường, SN 1989, ngụ ấp Cây Liễu, xã Minh Thạnh và Trần Công Thứ, SN 1986, ngụ ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, thu giữ số tiền 11.178.000đ.

Hiện, công an xã đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP