Trong nước

Ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Sáng nay (10/7), tại phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Phan Việt Cường (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Ông Phan Việt Cường sinh ngày 10/8/1963, quê quán: xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân kinh tế, cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Phan Việt Cường vào Đảng chính thức ngày 9/12/1989, từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang; Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Phan Việt Cường hứa sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành trọng trách được giao; Đồng thời cho biết, 6 tháng qua, kinh tế, xã hội địa phương có bước phát triển mạnh mẽ. Công nghiệp tăng trưởng hơn 3%, thu ngân sách tăng hơn 11%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 17.000 tỷ đồng, thành lập mới hơn 770 doanh nghiệp, khách lưu trú tăng gần 7%...

Ông Phan Việt Cường cho biết: "Hiện nay chúng ta đứng trước một số vấn đề: Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, dịch tả lợn châu Phi diễn ra phức tạp, một số vướng mắc trong quy định pháp luật về quy hoạch đầu tư đất đai chưa được tháo gỡ; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh còn nằm trong nhóm trung bình thấp; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao hơn bình quân chung của cả nước, tình hình tội phạm ma túy, trộm cắp, cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp ở một số địa bàn"...

Kỳ họp cũng xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX đối với ông Nguyễn Ngọc Quang, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Quang hiện đã nghỉ hưu theo chế độ. Cũng trong sáng nay, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách của Quốc hội trao tặng ông Nguyễn Ngọc Quang Huân chương Độc lập hạng Ba./.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP