Thế giới

Nóng: Phát hiện thêm 99 người nhiễm Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết có thêm 99 trường hợp nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama.

Du thuyền Diamond Princess. Ảnh: NYP.

Chiều 17/2, bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho biết, có thêm 99 người nhiễm Covid-19 mới trên du thuyền đang đậu tại cảng Yokohama, Nhật Bản.

Cụ thể, trong số 504 người được xét nghiệm, có thêm 99 người dương tính với Covid-19 , trong đó có 43 người Nhật Bản và 16 người Mỹ. Như vậy cho đến nay đã có 454 người trên du thuyền bị nhiễm bệnh.

Trong khi đó, số người nhiễm Covid-19 trong nội địa ngày càng tăng. Tính đến chiều ngày hôm nay đã có 71 người trong Nhật Bản bị nhiễm và có 1 người đã tử vong.

Du thuyền Princess Diamond hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai ngoài Trung Quốc. Diamond Princess chở 3.711 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn, bị cách ly từ ngày 4/2 tại cảng Yokohama, Nhật Bản sau khi một du khách từ Hong Kong đi tàu tháng trước dương tính với Covid-19.

Bộ Y tế Nhật Bản ban đầu dự định cách ly toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn cho đến ngày 19/2. Tuy nhiên, giới chức nước này hôm 13/2 quyết định để các hành khách trên 80 tuổi cùng người đồng hành rời tàu trước thời hạn sau khi tiến hành xét nghiệm. Những người có bệnh lý nền hoặc đang ở trong cabin kín sẽ được ưu tiên xuống tàu trước.

Bộ Ngoại giao Mỹ rạng sáng nay (17/2) đưa hai máy bay sơ tán hơn 300 công dân khỏi tàu và một trong hai chiếc đã hạ cánh xuống lãnh thổ Mỹ. Australia, Canada, Italy và Hong Kong cũng đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi du thuyền.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.775 người tử vong, 71.330 người nhiễm bệnh.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP