Trong nước

Nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị đề nghị khai trừ Đảng

Do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bị đề nghị khai trừ Đảng.

Từ ngày 15 đến 17/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 46. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bị đề nghị khai trừ Đảng.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Đào Anh Kiệt, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trước đó, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị TAND TP.HCM tuyên 7 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Đào Anh Kiệt bị tuyên 6 năm 6 tháng tù giam cùng với tội danh trên.

Tác giả: Thế Quang

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP