Pháp luật

Lợi dụng nghỉ Tết buôn ma túy, 4 đối tượng sa lưới

Dù cất giấu tinh vi ma túy trong lõi máy bơm cao áp nhưng thủ đoạn của các đối tượng vẫn không thể lọt được “mắt thần” soi chiếu của Hải quan và các trinh sát địa bàn.

Tang vật 13kg ma túy đá bị Hải quan Tây Ninh thu giữ

Chi cục Hải quan Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh) và Đội Kiểm soát chống ma túy khu vực miền Nam (Đội 6, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án MT919.

Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật 13kg ma tuý đá, 1.000 viên thuốc lắc trong đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia.

Trước đó, sau khi nắm được thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài và Đội 6 đã xác lập chuyên án MT919 để đấu tranh.

Máy bơm cao áp được các đối tượng tháo lõi để nhét ma túy bên trong

Ngày 25/1/2020 (tức Mồng 1 Tết Canh Tý 2020), ban chuyên án đã phối hợp đón lõng các đối tượng tại luồng nhập cảnh, soi chiếu hàng hoá nghi vấn là thùng các-tông chứa 5 máy bơm cao áp (máy rửa xe).

Sau khi kiểm tra thực tế, ban chuyên án phát hiện, thu giữ 13 gói với trọng lượng khoảng 13kg chất tinh thể rắn màu trắng.

Các đối tượng đã tháo bỏ lõi 5 máy bơm để cất giấu các gói tinh thể trong đó rồi gửi qua đường xe khách liên vận từ Campuchia về Việt Nam. Tiến hành thử nhanh, kết quả tinh thể rắn màu trắng trên dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bắt giữ quả tang đối tượng SOK LIEPH, quốc tịch Campuchia, phụ xe.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng, thu giữ thêm 1.000 viên thuốc lắc và hàng chục ngàn USD cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép ma tuý nói trên.

Tại địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An), lúc 12h30 ngày 24/1 (tức 30 Tết), thực hiện Chuyên án NA-1219, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (huyện Quế Phong) phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt giữ đối tượng Hà Thị Huệ (trú tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Theo lời khai của Huệ, lợi dụng thời gian nghỉ tết, đối tượng vận chuyển số ma túy trên, khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đã hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: TUẤN NGUYỄN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP