Thể thao

Lộ danh tính 3 ngoại binh HL Hà Tĩnh đem về làm đối trọng với SLNA

CLB HL Hà Tĩnh đã “chốt” xong bộ 3 ngoại binh mới để chuẩn bị cho mùa giải 2022.

“Chúng tôi đã “chốt” xong cả 3 ngoại binh cho mùa giải mới. 3 cầu thủ này được trải đều ở 3 tuyến: Trung vệ, tiền vệ và tiền đạo. Trong thời gian tới, họ sẽ lần lượt sang Việt Nam để hội quân tập luyện, chuẩn bị mùa giải mới cùng toàn đội”, HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ với Bongdaplus.

Được biết, bộ 3 ngoại binh mới của HL Hà Tĩnh đến từ 3 quốc gia khác nhau. Đó là Brazil, Argentina và Ghana. Người đầu tiên là trung vệ người Brazil Cassio Scheid. Cầu thủ này sinh năm 1994, cao 1m86, đang thi đấu ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha cho trong màu áo của CLB Varzim. Trước khi gia nhập Varzim ở mùa giải 2021/2022, Cassio Scheid từng có 5 mùa bóng khoác áo CLB Farense. Ở mùa giải 2020/2021, Cassio ra sân 11 trận, ghi 3 bàn cho Farense ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Trước khi được HL Hà Tĩnh đưa về mùa giải tới, Cassio từng suýt gia nhập TP.HCM ở đầu mùa giải 2021. Tuy nhiên, sau đó đội chủ sân Thống Nhất thay đổi kế hoạch, chọn 3 ngoại binh trên hàng công.

Giá trị của Cassio Scheid theo transfermarkt là 350.000 euro, tức khoảng 10 tỷ đồng. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Thành Công, trung vệ người Brazil có lối chơi mạnh mẽ, có cá tính, có tố chất thủ lĩnh, triển khai bóng khá ổn và chơi lệch trái phù hợp với tiêu chí của HL Hà Tĩnh. Anh được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ của đội bóng núi Hồng ở mùa giải 2022.

Trung vệ Cassio, cầu thủ từng được TP.HCM quan tâm sẽ gia nhập HL Hà Tĩnh ở mùa giải 2022

Ngoại binh thứ 2 của HL Hà Tĩnh là tiền vệ người Argentina – Nicolas Rinaldi. Anh sinh năm 1993, cao 1m85, nặng 78 kg, chơi ở vị trí hộ công. Rinaldi đang khoác áo CLB Estudiantes ở giải VĐQG Argentina. Ở mùa giải 2021, tiền vệ 28 tuổi ra sân 21 trận và ghi 5 bàn thắng cho đội nhà. Tiền vệ này sở hữu chân trái khéo léo cùng tư duy chơi bóng hiện đại. Anh được kỳ vọng sẽ là “Geovane thứ 2” khi làm việc với HLV Thành Công.

Ngoại binh cuối cùng của đội bóng núi Hồng là tiền đạo người Ghana - Zakaria Suraka. Chân sút này sinh năm 1992, cao 1m86 đang chơi bóng cho CLB Liga 1 Montenegro. Tiền đạo này được đánh giá cao nhờ lối chơi giàu thể lực, sức mạnh và tinh thần trách nhiệm cao. Anh được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn mang đến những nét đột phá mới trong tấn công của HL Hà Tĩnh ở V.League 2022.

Tiền vệ người Argentina - Nicolas Rinaldi là ngoại binh thứ 2 của HL Hà Tĩnh

Lý giải về việc sớm “chốt” 3 ngoại binh thay vì thử việc hàng loạt như các đội bóng khác thường làm, HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Hơn 2 tháng qua, BHL chúng tôi phải xem băng hình lên đến 130-140 cầu thủ ở các quốc gia khác nhau. Thực tế, thì cũng chọn và “chấm” được những cầu thủ chất lượng nhưng mức giá của họ quá cao, không phù hợp với khả năng tài chính để HL Hà Tĩnh có thể đáp ứng. Đó là lý do chúng tôi phải “buông”. Mục tiêu sau đó của HL Hà Tĩnh là chọn những cầu thủ đang còn thi đấu để hướng đến sự an toàn vì tình hình dịch bệnh, di chuyển, nhập cảnh khó khăn. Và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định sớm “chốt” 3 ngoại binh này để ổn định đội hình, chuẩn bị cho mùa giải mới”.

Theo kế hoạch, bộ 3 ngoại binh của HL Hà Tĩnh sẽ lần lượt sang Việt Nam trong thời gian tới. Để chuẩn bị cho mùa giải 2022, đội bóng núi Hồng sẽ tham dự BTV Cup từ ngày 17-25/12 với các đội B.BD, SHB.ĐN, TP.HCM và Nam Định. Sau đó, thầy trò HLV Thành Công sẽ ra Bắc để tiếp tục dự giải tập huấn do CAND làm chủ nhà.

Về mặt nội binh, HL Hà Tĩnh cũng sẽ có sự phục vụ của bộ 3 cầu thủ đến từ Quảng Nam: Đinh Thanh Trung, Đức Lợi và Ngô Xuân Toàn. Ngoài ra, đội bóng núi Hồng còn có thêm các tân binh khác như thủ môn Vũ Hải, trung vệ Văn Hạnh (Hải Phòng) và tiền vệ Phi Hà (SHB.ĐN).

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP