Thế giới

Lính cứu hỏa nhường mặt nạ chống độc cho em bé ở Trung Quốc

Một em bé bị mắc kẹt tại tầng 14 của tòa nhà cao tầng có khu vực thang máy bị cháy đã được cứu sống chỉ trong vòng 6 phút sau khi lính cứu hỏa dũng cảm nhường mặt nạ chống độc của mình cho em.

Nghề lính cứu hỏa đòi hỏi sự dũng cảm ở những thời khắc nguy hiểm, cam go nhất

Sự việc diễn ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào ngày 25-11. Tuy nhiên, mấy ngày nay đoạn clip ghi lại hình ảnh giải cứu cháu bé của anh lính cứu hỏa mới được lan truyền trên mạng Internet, hành động của anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Trả lời phỏng vấn, “người hùng” này nói rằng lúc đó khói rất nhiều, em bé chắc chắn sẽ không thở được, trong tình huống đó anh nghĩ rằng mình có thể chịu được khói và đã quyết định nhường mặt nạ chống độc cho em bé. Anh cho biết trên thực tế, ở một số điều kiện nhiệt độ nhất định, người lớn có thể chịu được khói và thở được, nhưng trẻ em thì khác. Hành động của người lính cứu hỏa đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng tại Trung Quốc.

Tác giả: Lê Phương

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP