Xã hội

Kinh hoàng xe khách cua gấp rơi xuống vực, 20 hành khách may mắn thoát chết

Khi qua khỏi cổng Thiền viện Trúc Lâm chừng 200m, đến đoạn khúc cua gấp với độ dốc lớn, thì bất ngờ xe lao lên lề rồi lật nghiêng xuống phía vực.

Khoảng 11h30 ngày 13/12, xe khách giường nằm loại 54 chỗ mang BKS 51B-269.41 chở đoàn du khách TP.HCM đi tham quan tại TP.Đà Lạt.

Xe khách giường nằm rơi xuống vực.

Thông tin trên báo Thanh niên, thời điểm trên, xe ô tô giường nằm BS 51B - 269.41 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông hướng đường Trần Thánh Tông vào đường Trúc Lâm Yên Tử để ra đèo Prenn, khi qua khỏi cổng Thiền viện Trúc Lâm chừng 200m, đến đoạn khúc cua gấp với độ dốc lớn, thì bất ngờ xe lao lên lề rồi lật nghiêng xuống phía vực.

Xe ô tô được cứu hộ lên đường

Lúc này, trên xe có khoảng 20 hành khách (gồm tài xế và phụ xe). Ai nấy bị một phen hoảng loạn, la hét thất thanh và đập cửa kính ra ngoài. Rất may xe khách bị lật ngay khu vực có nhiều cây rừng giữ lại nên không ai bị thương nặng, theo Người lao động.

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe giường nằm hư hỏng nặng phần đầu, hầu hết cửa kính đều vỡ.

Nhiều người dân hiếu kỳ tới theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP. Đà Lạt đã đến hiện trường phân luồng giao thông, ghi nhận hiện trường vụ tai nạn.

Đến chiều ngày 13/12, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc ô tô lên khỏi miệng vực.

Một nữ du khách đi trên xe gặp nạn, chia sẻ với báo Thanh niên, đây là 1 trong 3 xe ô tô mà công ty chị thuê đi du lịch TP.Đà Lạt. Sau 3 ngày tham quan, đoàn xe trở về TP.HCM.

“Hai xe ô tô kia đi theo hướng khác, còn xe này lại đi hướng đường Trúc Lâm Yên Tử ra đèo Prenn và không may gặp nạn. Lúc ấy bất ngờ tài xế la xe mất thắng, rồi cùng lúc hệ thống máy lạnh bất ngờ bị tắt và xe bị lật. Quá may mắn, chúng tôi đã thoát nạn, chứ nếu mà xe lao xuống vực thì không biết như thế nào nữa”, nữ du khách trên cho hay.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP