Xã hội

Khung cảnh hoang tàn đến xót xa của núi Mồng Gà sau vụ cháy

Sau hơn 2 ngày hoành hành, ngọn lửa quét qua cánh rừng núi Mồng Gà thuộc xã Sơn Trà (Hương Sơn – Hà Tĩnh) để lại khung cảnh trơ trọi, hoang tàn.

Ngày 2/7, ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mặc dù trước đó đã được khống chế nhưng sáng sớm 1/7, đám cháy tại khu vực núi Mồng Gà thuộc xã Sơn Trà bùng phát trở lại. 14h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, có khoảng 30ha rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, trong đó diện tích rừng trồng là 7ha.

Trong 2 ngày, ngọn lửa đã thiêu rụi cánh rừng.

Tại hiện trường, nhiều gốc thông to, lâu năm bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thực bì giày kết hợp với nắng nóng lâu ngày, với địa hình đồi dốc, gió lào thổi mạnh nên công tác dập lửa cứu rừng hết sức khó khăn.

Khu vực rừng trồng gần nhà người dân nơi ngọn lửa đi qua.

Trước đó, vào 14h ngày 29/6, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại khu vực rừng trồng ở xã Ân Phú (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Đám cháy sau đó lan rộng sang khu vực rừng thuộc xã Sơn Trà, Sơn Long, Sơn Bình (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tác giả: Minh Tiến

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP