Thể thao

“Hứng cơn mưa Vàng”, Việt Nam bỏ xa đối thủ trên bảng tổng sắp Huy chương

Việt Nam “hứng cơn mưa Vàng” trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 31 ngày 13/5.

Cụ thể, trong ngày thi đấu hôm này các vận động viên đã mang về cho quốc gia 16 Huy chương Vàng.

Loạt tấm Huy chương Vàng dồn dập đến với Đoàn thể thao Việt Nam ở nhiều bộ môn như wushu, rowing, đấu kiếm, kurash, thể hình, thể dục dụng cự, kick boxing.

Trong số vận động viên đọat Huy chương Vàng có thể kể tới lực sĩ Phạm Văn Mách, người đã 46 tuổi. Lần gần nhất lực sĩ này giành Huy chương Vàng đã … 15 năm trước.

Lực sĩ Phạm Văn Mách giành Huy chương Vàng ở tuổi 46.

Chúng ta cũng bổ sung thêm loạt tấm Huy chương Bạc của Võ Như Sang - Hoàng Văn Đạt - Vũ Ngọc Khánh - Phạm Chung (rowing thuyền bốn nam hạng nhẹ một mái chèo); Nguyễn Văn Hà - Nguyễn Văn Tuấn - Bùi Văn Hoàn - Nhữ Đình Nam (rowing thuyền bốn nam hạng nhẹ hai mái chèo); Phạm Văn Phước (thể hình dưới 60kg nam); Đồng Thị Thu Hiền (kurash dưới 57kg nữ).

Các vận động viên đoạt Huy chương Đồng trong ngày thi đấu hôm này gồm: Nông Văn Hữu (wushu nam đao nam), Đặng Tiểu Bình (wushu kiếm thuật nữ), Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng (cá nhân kiếm ba cạnh nữ), Nguyễn Thị Ngọc Nhung (kurash dưới 57kg nữ), Nguyễn Thị Lan (kurash dưới 70kg nữ).

Như vậy, tới thời điểm hiện tại Đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 56 Huy chương các loại, gồm 26 Vàng, 13 Bạc và 17 Đồng.

Malaysia đang giữ vị trí thứ 2 với 11 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng (tổng 25 Huy chương các loại).

Riêng đoàn của Đông Timor vẫn chưa được tấm huy chương nào - xếp cuối, trong khi Campuchia được 1 Huy chương Đồng - xếp áp chót.

Tác giả: Quy Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP