Thế giới

Hơn 17.600 người chết vì Covid-19 tại Italia

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia được ghi nhận hôm 8/4 giảm so với ngày trước đó, song số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng lên.

Số ca mắc Covid-19 tại Italia vẫn tiếp tục tăng lên. (Ảnh minh họa: AFP)

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia ngày 8/4 thông báo ghi nhận thêm 542 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát hôm 21/2 lên 17.669 trường hợp. Italia hiện vẫn là nước có số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca tử vong mới được ghi nhận trong ngày hôm qua thấp hơn so với 604 ca được ghi nhận vào ngày trước đó, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp số người chết giảm tại Italia.

Italia hôm qua cũng ghi nhận thêm 3.836 ca mắc mới, tăng so với ngày trước đó. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Italia tính đến nay là 139.422 người, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.

3.693 người đang được điều trị tích cực tại Italia trong ngày 8/4, giảm so với 3.792 người ngày trước đó. Đây là ngày giảm thứ 5 liên tiếp về số người được điều trị tích cực, làm dấy lên hy vọng về khả năng kiểm soát dịch Covid-19 tại Italia sau khi nước này áp lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 9/3.

Theo kế hoạch, lệnh phong tỏa ở Italia sẽ hết hiệu lực vào giữa tháng này. Tuy nhiên, giới chức Italia cảnh báo, lệnh phong tỏa này cần được tiếp tục duy trì để ngăn chặn và kiểm soát dịch.

Tính đến hôm qua, 26.491 người mắc Covid-19 đã hồi phục tại Italia.

Kể từ khi bùng phát hồi cuối tháng 2 và lập đỉnh trong tháng 3, dịch Covid-19 đã gây sức ép lớn lên hệ thống y tế của Italia. Các bệnh viện ở đây rơi vào tình trạng thiếu nghiêm trọng trang thiết bị y tế và đồ bảo hộ, khiến đội ngũ y tế đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm cao.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP